TP.HCM có 5.705 công chức, viên chức dôi dư

(PLO)- Toàn TP.HCM hiện có 5.705 công chức, viên chức dôi dư so với số lượng được Trung ương giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về vấn đề tổ chức bộ máy, nhân sự.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết TP được Trung ương giao 10.869 biên chế công chức nhưng HĐND TP đã duyệt 14.470 biên chế, chênh lệch cao hơn 3.601 người.

Biên chế viên chức được Trung ương giao cho TP.HCM là 97.881 người, trong khi HĐND TP đã duyệt 99.985 viên chức.

Như vậy, toàn TP.HCM hiện có hơn 5.700 công chức, viên chức dôi dư so với số lượng được Trung ương giao.

Lý giải về sự chênh lệch này, giám đốc Sở Nội vụ TP cho hay, số lượng công chức, viên chức chênh lệch đều đang làm việc trên địa bàn, không phải dôi dư. Số biên chế tại địa phương nhiều hơn số lượng được Trung ương duyệt có nguyên nhân từ việc tốc độ gia tăng dân số cao, số lượng bệnh viện, trường học tăng dần theo từng năm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với UBND TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với UBND TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

"TP đề xuất Trung ương công nhận số biên chế công chức mà HĐND đã duyệt. TP.HCM đã nhiều lần nêu kiến nghị này nhưng chưa được Trung ương xác nhận. Nếu không công nhận được thì TP.HCM vẫn làm theo biên chế thế chứ không khắc phục được. Nếu cắt con số đang dư của TP thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động” - ông Nhân nói tiếp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thẳng thắn nói, trong các tỉnh thành thì TP.HCM là địa phương duy nhất còn tình trạng dôi dư biên chế công chức, viên chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu TP.HCM có giải trình về số cán bộ dôi dư. Ảnh: THANH TUYỀN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu TP.HCM có giải trình về số cán bộ dôi dư. Ảnh: THANH TUYỀN

Bộ trưởng Nội vụ cho rằng TP.HCM đã không chặt chẽ trong quản lý biên chế, có phần buông lỏng dẫn đến là địa phương duy nhất trên cả nước còn tồn tại tình trạng này.

“Đây là vấn đề cần bàn kỹ để giải quyết triệt để, nếu không sẽ kéo dài mãi”- bà Trà nói và yêu cầu TP giải trình rõ nguyên nhân, cơ sở để HĐND TP quyết định giao biên chế công chức, trách nhiệm thuộc về ai và hướng giải quyết.

"Sắp tới Bộ Chính trị sẽ giao biên chế cho các địa phương nên TP sẽ phải giải trình, điều chỉnh hợp lý để vận hành chính quyền đô thị"- bà Trà nói và yêu cầu TP.HCM phải có báo cáo giải trình thật kỹ về số biên chế công chức, viên chức dôi dư gửi Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ.

Bà Trà cho biết Trung ương đã chốt biên chế ở cả 63 tỉnh, thành nên việc TP muốn tăng biên chế bằng với số lượng mong muốn là rất khó.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết trong tháng 7, TP sẽ đánh giá toàn diện, phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề xuất theo tinh thần làm sao đủ nhân lực thực hiện trách nhiệm. Cạnh đó, TP sẽ phát huy tính tự chủ và cơ chế xã hội hoá để giảm gánh nặng thu ngân sách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.