Độc chất trong đồ dùng học tập làm giảm chỉ số IQ ở trẻ

Tại Philippines, một số đồ dùng học tập bị phát hiện có chứa hàm lượng chì độc hại ở mức báo động có thể làm giảm chỉ số IQ của trẻ em.

Cơ quan giám sát ô nhiễm Liên minh EcoWaste (Philippines) phát hiện ra rằng một số đồ dùng học tập được bán tại Manila và Makati bao gồm ba lô, bảng đen và màu vẽ chứa ở mức báo động.

Độc chất trong đồ dùng học tập làm giảm IQ ở trẻ
Độc chất trong đồ dùng học tập làm giảm IQ ở trẻ

Các sản phẩm có lượng chì ở mức cao nhất gồm một màu vàng có đính tán đinh chứa 140.000 phần triệu (ppm) chì. Một ba lô khác có lượng chì ở mức 120.000 ppm.Các sản phẩm trên đều chứa vượt mức cho phép theo quy định của Luật Cải thiện Mỹ (CPSIA) đối với lớp phủ trên bề mặt các sản phẩm cho là 90ppm.

Ngoài ra, điều này còn đi ngược lại với quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấm sử dụng chì trong sản xuất đồ.

Chì được quy định rất nghiêm ngặt vì tác động tiêu cực của nó đối với sức khỏe người và động vật.

Hóa chất này đặc biệt có hại cho trẻ vì “các cơ quan phát triển của trẻ sẽ hấp thụ và giữ chì lại trong cơ thể nhiều hơn người lớn, gây hại cho bộ não đang phát triển ở giai đoạn đầu và khiến hệ thần kinh phát triển không bình thường,” Tiến sĩ Bessie Antonio chuyên nghiên cứu ở trẻ em cho hay.

Đặc biệt, đồ dùng học tập chứa chì có thể làm giảm và khả năng học tập của trẻ ở trường.

Mẫu balo có chứa hàm lượng chì ở mức báo động có khả năng làm giảm chỉ số IQ của trẻ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chì “ảnh hưởng đến sự phát triển não của trẻ làm giảm (IQ), thay đổi hành vi như mất tập trung, gia tăng bạo lực và giảm trình độ học vấn ở trẻ”.

Nhóm nghiên cứu đã mua sản phẩm từ cả các cửa hàng chính hãng và gia công tại Divisoria và Quiapo, Manila và Makati. Giá của chúng dao động từ P7.50 đến P599.75. Nhóm cho biết các sản phẩm được một công ty thử nghiệm toàn cầu SGS kiểm tra về hàm lượng chì chứa trong đó.

Đây là danh sách các chứa ở mức cao gồm: Ba lô Standard Office Plus màu vàng (P24.75) chứa hàm lượng chì 140.000 ppm. Ba lô “Ronron” (P100) chứa 120.000 ppm hàm lượng chì. Ba lô có khóa màu vàng “Prince” (P150) có 97.000 ppm chì. Hàm lượng chì trong bình chân không bằng thép không gỉ màu vàng (P100) ở mức 78.000 ppm.

“Artex Fine Water Colors” (P50) chứa 37.000 ppm. Bảng đen (P35) chứa 32.000 ppm hàm lượng chì. Kẹp giấy trang trí khổng lồ “Luck” Angry Bird (P7.50) chứa 16.000 ppm chì. Ba lô trong suốt có khóa kéo màu cam (P299) có 13.000 ppm chì và ba lô sáng tạo “Fashion Girl” (P599.75) chứa 170ppm hàm lượng chì.

Tony Flores, nhà chuyên cung cấp ba lô hiệu Divisoria có sản phẩm trong cuộc kiểm tra về hàm lượng chì thừa nhận với Rappler rằng, cả ông và chủ sở hữu gian hàng đều không có cách nào nhận biết được xem liệu sản phẩm của mình có chứa hay không. 

Trên thực tế, các hàng hóa không hề có nhãn mác sản phẩm phù hợp hoặc danh sách các thành phần nguyên liệu dùng trong sản xuất.

Flores nói rằng ông không hiểu rõ những tác động tiêu cực của chì chứa trong các sản phẩm hàng hóa.

Mặc dù tối đa do quốc tế và các địa phương quy định, tuy nhiên WHO vẫn nhấn mạnh và rằng “tất cả mọi hàm lượng của chì trong sản phẩm đều.”

Trước đây, việc tiếp xúc với hàm lượng chì ở mức thấp thường không gây ra các triệu chứng rõ nét và được coi là an toàn, tuy nhiên những phát hiện mới cho thấy hàm lượng chì ở mọi cấp độ đều gây ra tác động tiêu cực đối với cơ thể, đặc biệt là nó có thể làm giảm ở .

Theo Linh Nguyễn (Chất lượng Việt Nam)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.