Doanh nghiệp TP.HCM muốn đóng góp cho công tác quy hoạch nhưng không được

(PLO)- Nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp muốn đóng góp cho quy hoạch của TP.HCM nhưng với quy định về tiếp nhận tài trợ cho công tác quy hoạch đang gặp khó khăn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Tại điểm cầu TP.HCM có sự tham gia của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan.

Phát biểu tại điểm cầu TP.HCM, ông Võ Văn Hoan cho biết, tháng 5-2022, Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Doanh nghiệp TP.HCM muốn đóng góp cho công tác quy hoạch nhưng không được ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao đổi tại hội nghị trực tuyến.

Trong sáu tháng, TP.HCM đã tập trung thực hiện được một số việc cụ thể, như thành lập Ban quản lý dự án, phê duyệt dự án nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch kêu gọi nhà thầu, ưu tiên bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, giao kế hoạch vốn năm 2023 cho dự án.

TP.HCM cũng tổ chức đấu thầu và chờ kết quả đấu thầu tư vấn xây dựng quy hoạch TP.

Cũng theo ông Hoan, TP.HCM và Hà Nội là hai địa phương trong 63 tỉnh, thành TP đến nay chưa hoàn thành lập quy hoạch để trình Thủ tướng.

“TP nhận khuyết điểm về việc chậm trễ của mình”- Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nói và cho biết, nguyên nhân chậm trễ thời gian đầu là do dịch COVID-19, giai đoạn sau là do việc triển khai chậm.

Ông Hoan nói thêm, quá trình thực hiện cho thấy quy trình đấu thầu phức tạp, thời gian quá dài, tư vấn ít nhưng nhu cầu nhiều; yêu cầu quy hoạch cao mà nguồn lực ngân sách có hạn, muốn có quy hoạch tốt thì phải có nguồn lực xã hội.

TP.HCM đang gặp khó khăn ở chỗ, nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn muốn đóng góp cho quy hoạch, nhưng với quy định về tiếp nhận tài trợ cho công tác quy hoạch đang gặp khó khăn. Hiện, TP.HCM chưa kêu gọi và sử dụng được nguồn lực này.

Về tiến độ xây dựng quy hoạch, ông Hoan khẳng định từ nay đến cuối năm, TP phấn đấu hoàn thành và trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, trình Bộ KH&ĐT vào đầu năm 2024, thông qua hội đồng thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt, chậm hơn ba tháng so với kế hoạch.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận kiến nghị của TP.HCM về huy động nguồn lực xã hội xây dựng quy hoạch. Phó Thủ tướng gợi mở, TP.HCM nên huy động các chuyên gia, nhà nghiên cứu để tích hợp các quy hoạch.

Với TP.HCM, Thủ tướng nói về kinh phí cho công tác lập quy hoạch, thời gian qua cũng có những quy định chưa hợp lý, do lo ngại bị chi phối khi nhận tài trợ lập quy hoạch.

Chia sẻ với khó khăn chung của TP.HCM và Hà Nội, Thủ tướng giao lãnh đạo bộ, ngành ưu tiên xử lý các vướng mắc. Bởi đây là hai địa phương có khối lượng công việc nhiều, tính chất phức tạp, nhiều việc nhạy cảm.

“Cần ưu tiên cho hai TP lớn, xử lý ngay vướng mắc vì công việc lớn, tác động lớn đến sự phát triển chung cả nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.