(PLO)- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia hướng tới hình thành các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và trung tâm tài chính có khả năng cạnh tranh quốc tế.
(PLO)- Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 điều chỉnh phân vùng kinh tế - xã hội gồm sáu vùng, trong đó vùng Bắc Trung Bộ, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có những thay đổi lớn.
(PLO)- Trong tuần làm việc thứ 3 (3 đến 7-11), một trong những nội dung sẽ được Quốc hội dành thời gian thảo luận ở tổ là về dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
(PLO)- Tư duy mới trong lần sáp nhập tỉnh, xã lần này được mở ra theo hướng nghiên cứu kỹ quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương… bên cạnh các tiêu chí về dân số, diện tích.
(PLO)- Nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp muốn đóng góp cho quy hoạch của TP.HCM nhưng với quy định về tiếp nhận tài trợ cho công tác quy hoạch đang gặp khó khăn.
(PLO)- Việt Nam lần đầu tiên xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia với tư duy mới, tầm nhìn mới để tìm kiếm không gian, cơ hội phát triển mới, tạo nên những giá trị mới.
(PLO)- Quy hoạch tổng thể quốc gia 30 năm tới hướng đất nước phát triển dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn…
(PLO)- Trong dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia có 4 vùng động lực gồm: phía Bắc, phía Nam, miền Trung và ĐBSCL và đại biểu đề nghị bổ sung Thanh Hóa - Nghệ An vào vùng động lực.
(PLO)- TP.HCM và các tỉnh, thành cần “phân vai” hợp lý để tối ưu hóa các lợi thế so sánh, mang lại hiệu quả tốt nhất cho việc thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia.
(PLO)- Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, việc phải bãi bỏ một số quy hoạch ngành, lĩnh vực trong khi chưa có quy hoạch mới theo quy định của Luật Quy hoạch, đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu tư, khuyến khích và huy động các nguồn lực cho phát triển của TP.HCM.