Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT vi phạm thuần phong, mỹ tục sẽ bị xử lý

(PLO)- Nghị định 71/2022 ra đời là công cụ để chấn chỉnh hiện trạng các nền tảng OTT sai phạm về thuần phong mỹ tục, xuyên tạc lịch sử, đưa hình ảnh đường lưỡi bò...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, Bộ TT&TT tổ chức Hội thảo phổ biến chính sách pháp luật mới về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Nghị định 71/2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016) cho các đơn vị đài phát thanh, truyền hình Trung ương, địa phương và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nêu ý kiến tại hội thảo, ông Huỳnh Long Thủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VieON, bày tỏ sự vui mừng khi Nghị định 71 sẽ tạo sân chơi công bằng cho các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình qua internet (OTT).

Ông Thủy nêu thực tế, các doanh nghiệp (DN) OTT nước ngoài có nhiều vi phạm về thuần phong mỹ tục, xuyên tạc lịch sử... Điều này ảnh hưởng đến các DN OTT trong nước.

“Tôi mong Nghị định 71 sẽ mang lại sân chơi công bằng cho các DN OTT trong nước và xuyên biên giới về nghĩa vụ nộp thuế, đăng ký kinh doanh, cùng các trách nhiệm khác” - ông Thủy kỳ vọng.

Ông Trần Văn Úy, Chủ tịch Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam cũng đồng tình với ý kiến này, đồng thời khẳng định nghị định giúp các DN OTT trong nước cạnh tranh bình đẳng hơn với những DN OTT nước ngoài

“Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam đã nhiều lần có văn bản chính thức gửi lên Quốc hội, Chính phủ về những vi phạm của DN OTT xuyên biên giới liên quan đến thuần phong mỹ tục, lối sống, chính trị, pháp luật, hình ảnh đường lưỡi bò... Có những phim mà đài truyền hình trong nước không được phát sóng nhưng các DN này được phát sóng. Do đó, cần làm rõ vấn đề này” - ông Úy nêu ý kiến.

Đại diện các bộ, ngành tại hội thảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại diện các bộ, ngành tại hội thảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trả lời các ý kiến, ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết Bộ và các ban ngành liên quan sẽ áp dụng những quy định của Nghị định 71 và tiến hành xử phạt các DN vi phạm, dù đó là DN xuyên biên giới hay trong nước.

Theo ông Yên, trước khi Nghị định 71 được áp dụng từ 1-1-2023 thì tất cả vi phạm của các DN đều được theo dõi và có văn bản yêu cầu gỡ bỏ. Trong đó có các hình ảnh về đường lưỡi bò, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục Việt, các loại phụ đề được tạo tự động bởi công cụ trí tuệ nhân tạo,...

“Để thực hiện nghiêm và không tái diễn việc này thì cần có hành lang pháp lý. Nghị định 71 ra đời kết hợp với Nghị định 119/2020 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí xuất bản sẽ trở thành hai công cụ để chấn chỉnh hiện trạng này” - ông Yên khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Yên nhấn mạnh các Bộ, ngành liên quan sẽ tích cực phối hợp với các trang cộng đồng chuyên theo dõi nội dung phim nước ngoài, các hiệp hội phổ biến phim truyền hình trả tiền nhằm chủ động phát hiện những vi phạm.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm nhận định để có môi trường, dịch vụ phát thanh, truyền hình lành mạnh, hữu ích và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng thì bản thân khách hàng, DN sản xuất phải có những giải pháp bảo vệ mình.

Ông Lâm đề nghị các DN cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình cần nghiên cứu, phối hợp cùng các cơ quan quản lý đưa ra những cảnh báo, rà soát, ngăn chặn những nội dung không phù hợp, sai quy định trong lĩnh vực này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.