Vụ vỡ hồ đãi Titan:

Đoàn kiểm tra khẳng định không kiểm tra ‘chớp nhoáng’ 5 phút rồi về

(PLO)- Hôm nay (8-7), ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường 1,1 tỉ đồng do đã để xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước đãi titan vào hôm 16-6.

Hơn 10.000 khối cát từ độ cao 60 m trên sườn đồi nơi công ty này làm hồ chứa nước tràn xuống đường ĐT 719 dày nửa mét, dài gần 300 m khiến giao thông bị chia cắt. Ngoài ra còn làm hư hại hàng quán, nhà cửa của dự án du lịch và rừng phi lao. Lượng cát khổng lồ này cũng tràn ra biển khiến một đoạn biển Thuận Quý (Hàm Thuận Nam) bị nhuộm đỏ khoảng 500 m và rộng 50 m. Về hình thức phạt bổ sung, Công ty Tân Quang Cường bị đình chỉ hoạt động ba tháng và có trách nhiệm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong vòng 30 ngày.

Trong khi đó, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản Miền Nam (KSKS) cũng vừa có báo cáo gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam liên quan đến việc kiểm tra sự cố vỡ hồ theo chỉ đạo của bộ trưởng Bộ TN&MT. Trước đó đã có nhiều phản ứng và ý kiến tại một số cuộc họp giải quyết sự cố này cho biết, các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận chỉ đứng quan sát bờ hồ bị vỡ khoảng chừng năm phút. Sau đó, đoàn kiểm tra nhanh chóng rời khỏi hiện trường và không tiếp xúc với người dân, kiểm tra thiệt hại tại khu vực dân cư và khu du lịch bị bùn cát tràn lấp sau sự cố!

Giải trình việc này, Cục KSKS cho rằng từ 10 giờ  đến 14 giờ ngày 17-6 đoàn kiểm tra thực địa chứ không phải chỉ kiểm tra có năm phút rồi xong. Hôm sau họ tiếp tục ở lại Bình Thuận làm việc với những nhà dân bị ảnh hưởng do sự cố. Đoàn cũng đã lập biên bản về sáu hành vi vi phạm của Công ty Tân Quang Cường và đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định xử phạt hành chính công ty này. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận làm rõ vì sao chỉ lập biên bản có sáu hành vi trong khi không thấy báo cáo các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước.

Cụ thể, ngày 30-3, sau khi công ty này bị Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận xử phạt nhưng vẫn tiếp tục triển khai dự án trong khi chưa được cho thuê đất; chưa có giấy phép khai thác nước mặt, nước ngầm; giấy phép xả thải vào nguồn nước. UBND tỉnh yêu cầu phải xử lý nghiêm hai hành vi này và có báo cáo cho UBND tỉnh vì sao không đưa thêm hai hành vi phạm này vào biên bản.

Đoàn kiểm tra khẳng định không kiểm tra ‘chớp nhoáng’ 5 phút rồi về ảnh 1

Đoàn kiểm tra khẳng định không kiểm tra ‘chớp nhoáng’ 5 phút rồi về ảnh 2

Đoàn kiểm tra khẳng định không kiểm tra ‘chớp nhoáng’ 5 phút rồi về ảnh 3
Hiện trường sự cố vỡ hồ gây lũ cát

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.