Đề nghị phạt công ty làm bể hồ chứa nước đãi titan 1,1 tỉ đồng

(PL)- Ngày 21-6, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT vừa kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường hơn 1,1 tỉ đồng.

Trước đó, sáng 16-6, hồ chứa nước dùng để đãi khoáng sản titan của Công ty Tân Quang Cường rộng khoảng 3 ha bất ngờ bị vỡ. Sự cố biến thành cơn lũ cát đổ ập xuống đường DT719 Tân Thành - Thuận Quý (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) vùi lấp gần 300 m đường, gây ùn tắc giao thông. Hàng ngàn khối cát còn vùi lấp Khu du lịch Hiếu Nam gây hư hỏng nghiêm trọng tài sản và làm xói lở khoảng 8.000 m2 đất của một hộ dân trồng phi lao gần đó.

Ngay chiều cùng ngày, bộ trưởng Bộ TN&MT đã yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng Tổng cục Môi trường có mặt tại Bình Thuận phối hợp điều tra nguyên nhân. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khu vực bị vỡ bờ moong là do công ty mở vỉa, đào moong chứa nước để khai thác tại vị trí sườn đồi có địa hình cao hơn mặt đường ĐT719 đến 50 m.

Qua kiểm tra, bước đầu đoàn công tác của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho rằng trong quá trình khai thác, Công ty Tân Quang Cường có một số tồn tại, thiếu sót nên đoàn công tác đã yêu cầu công ty này tạm dừng toàn bộ hoạt động để xử lý dứt điểm sự cố. Cụ thể đoàn kiểm tra đã lập biên bản một số vi phạm như không lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định; gây sự cố môi trường; không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; thực hiện không đầy đủ một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; không có giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trước khi đưa dự án, công trình vào vận hành chính thức…

Được biết sau sự cố, Công ty Tân Quang Cường cam kết bồi thường thiệt hại về sân vườn, cây cảnh, xe máy, ao cá và một số vật dụng bàn, ghế trong quán ăn của dự án Hiếu Nam 700 triệu đồng và đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại rẫy phi lao của một hộ dân bị thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.