Đoàn ĐBQH TP.HCM lên kế hoạch giám sát dự án Thủ Thiêm

(PLO)- Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đang lên kế hoạch giám sát khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm. Đoàn sẽ tổ chức thành nhiều nhóm, đi sâu vào tính pháp lý của dự án và làm rõ việc giải tỏa, bồi thường...
Chiều 7-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, cho biết Đoàn ĐBQH TP.HCM sẽ tổ chức đoàn giám sát riêng về dự án KĐT mới Thủ Thiêm.
Tuy nhiên, ông Khuê cho biết đây chỉ mới đang lên kế hoạch. Để thực hiện việc này, Đoàn ĐBQH đang tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề giám sát. Sau đó, kế hoạch chi tiết sẽ được trình trưởng Đoàn ĐBQH TP để xin ý kiến chỉ đạo.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Khuê cho biết thêm Đoàn ĐBQH TP cũng sẽ lấy ý kiến góp ý của các ĐBQH về kế hoạch giám sát dự án KĐT mới Thủ Thiêm để các vấn đề giám sát được cụ thể hóa hơn.

Dự kiến việc giám sát dự án Thủ Thiêm sẽ được thực hiện sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.
Trao đổi với báo chí, ông Khuê cho hay theo dự kiến này, đoàn giám sát sẽ tổ chức thành nhiều nhóm: Một nhóm đi sâu vào tính pháp lý của dự án, một nhóm khác làm rõ những nội dung liên quan việc giải tỏa đền bù, một nhóm làm rõ chuyện mời gọi đầu tư, phân khu chức năng của dự án… Đoàn cũng sẽ mời chuyên gia độc lập bên ngoài để đánh giá, giám sát dự án.
Đoàn giám sát sẽ tập trung làm rõ tính pháp lý của dự án từ Quyết định 367 của Thủ tướng dẫn đến các văn bản pháp lý để UBND TP.HCM đã triển khai những vấn đề liên quan dự án.
Từ đó sẽ đối chiếu xem việc triển khai này phù hợp hay không, chính sách bồi thường giải tỏa, tái định cư như thế nào. Việc giám sát sẽ bóc tách làm rõ sự thay đổi về diện tích của khu trung tâm, khu tái định cư của dự án.
Trong quá trình giám sát, sở, ngành liên quan phải trình bày và phải chứng minh trên cơ sở pháp lý, văn bản, những thông báo kết luận của UBND TP.HCM, chính sách cụ thể của dự án về diện tích, hiện trạng ra sao.
Sau đó đoàn sẽ có tiếng nói đề xuất với cơ quan ban ngành, làm rõ trách nhiệm liên quan.
Theo kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP.HCM, chiều 9-5, Tổ ĐBQH đơn vị số 7 sẽ có buổi tiếp xúc với cử tri quận 2. Tổ đại biểu này có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.
Ông Khuê cho biết Đoàn ĐBQH TP sẽ đề nghị Thường trực UBND TP.HCM, các sở QH-KT, TN&MT, Tư pháp, chánh Thanh tra TP.HCM cùng dự để trả lời thắc mắc của người dân liên quan đến dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.