Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM ghi nhận nhiều ý kiến khi tiếp xúc cử tri khu vực Vũng Tàu

(PLO)- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri 5 phường, xã thuộc khu vực TP Vũng Tàu (cũ) phản ánh về vấn đề đất đai, quy hoạch, sử dụng trụ sở công sau sáp nhập...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-9, tổ công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM do bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách làm tổ trưởng, đã tiếp xúc cử tri tại năm phường, xã thuộc khu vực TP Vũng Tàu (cũ), gồm phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng và xã Long Sơn, TP.HCM.

Tại các hội nghị, bà Huỳnh Thị Phúc đã thông tin đến cử tri năm phường, xã về tình hình kinh tế - xã hội cả nước 8 tháng và TP.HCM 9 tháng đầu năm 2025; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; Hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ sau kỳ họp thứ 9 và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM sau hợp nhất kể từ ngày 1-7-2025.

Doan-Dai-bieu-Quoc-hoi-h3.JPG
Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Vũng Tàu và Tam Thắng sáng 24-9. Ảnh: TK

Bên cạnh đó, bà Huỳnh Thị Phúc cũng thông tin về kết quả theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, sau các đợt tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH Thành phố đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan chức năng trung ương và địa phương xem xét, giải quyết, bao gồm: 108 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương, 128 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền địa phương.

Đến nay, Đoàn ĐBQH Thành phố đã nhận 113 văn bản của cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri, trong đó có 46 văn bản của cơ quan Trung ương trả lời cho 87 ý kiến, kiến nghị của cử tri; còn 21 ý kiến, kiến nghị đang được xem xét, trả lời. 30 văn bản của các sở, ngành Thành phố trả lời cho 80 ý kiến, kiến nghị; còn 48 ý kiến, kiến nghị đang được xem xét, trả lời.

Đoàn ĐBQH Thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân...

Tiep-xuc-cu-tri.JPG
Ông Trần Văn Khánh, cử tri phường Vũng Tàu (nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát biểu ý kiến tại tiếp xúc cử tri sáng 24-9. Ảnh: TK

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của phường Vũng Tàu, Tam Thắng (tổ chức sáng 24-9) và cử tri phường Rạch Dừa, Phước Thắng, xã Long Sơn (chiều 24-9) đã có gần 30 ý kiến cử tri phản ánh trực tiếp đến các đại biểu Quốc hội.

Trong đó tập trung nhiều vào vấn đề quy hoạch, dự án triển khai kéo dài gây khó khăn cho cuộc sống cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, như: dự án khu trung tâm Chí Linh, dự án hồ điều hòa nay thuộc phường Phước Thắng, dự án trụ sở công an TP Vũng Tàu (trước sáp nhập), quy hoạch dự án lọc dầu tại xã Long Sơn trong khi nhà máy hóa dầu đã triển khai, dự án cảng Sao Mai - Bến Đình...

Bên cạnh đó là các ý kiến về vấn đề thi hành bản án hành chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, một số khó khăn trong công tác tại địa bàn dân cư sau sáp nhập, vấn đề về môi trường, đô thị, chính sách đối với người có công.

Tiep-xuc-cu-tri-H2.jpg
Cử tri phường Rạch Dừa nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH TP.HCM chiều 24-9. Ảnh: TK

Trong số các ý kiến, có ý kiến của cử tri Trần Văn Khánh (phường Vũng Tàu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về sắp xếp, sử dụng các trụ sở công sau sáp nhập để tránh tình trạng lãng phí. Trong đó, cử tri đồng tình với việc dự kiến Thành phố bố trí trụ sở công cũ ưu tiên để đầu tư mở rộng bệnh viện, trường học...

Sau khi nghe các ý kiến cử tri, lãnh đạo các phường, xã và sở ngành liên quan cũng đã trả lời một số vấn đề ngay tại hội nghị. Tổ công tác của Đoàn ĐBQH cũng đã tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến cử tri để tổng hợp đưa vào báo cáo, sắp tới sẽ chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời.

Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM chúc mừng Công an TP.HCM nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chúc mừng Công an TP.HCM

(PLO)- Thay mặt Đoàn ĐBQH TP.HCM, ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM - gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM, ôn lại lịch sử hình thành lực lượng Công an nhân dân trong khí thế Cách mạng Tháng Tám 1945.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.