Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM thực hiện tốt việc giám sát vận hành chính quyền hai cấp

(PLO)- Trong thời gian ngắn, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã thực hiện nhiều hoạt động, trong đó thực hiện tốt công tác giám sát các phường, xã khi bắt đầu vận hành chính thức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV TP.HCM, để báo cáo kết quả hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động từ nay đến tháng 3-2026.

Giám sát tốt công tác vận hành chính quyền phường xã mới

Theo báo cáo, từ ngày 1-7 sau khi mô hình chính quyền hai cấp chính thức vận hành, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai ngay các công việc.

đại biểu quốc hội (3).JPG
đại biểu quốc hội (1).JPG
Trong thời gian ngắn, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có nhiều hoạt động giám sát, kịp thời hiệu quả.

Trong thời gian ngắn (từ ngày 1-7 đến ngày 15-7), Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có nhiều hoạt động. Đáng chú ý, Đoàn đã khảo sát hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã mới, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng của các phường, xã, đặc khu.

Đoàn phối hợp với UBMTTQ Việt Nam thành phố hoàn thiện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền Trung ương và địa phương…

Ngoài ra, tiếp nhận, xử lý, theo dõi, cập nhật các văn bản trả lời đơn, thư, trả lời kiến nghị cử tri của Bộ, ngành Trung ương, địa phương theo quy định. Đoàn cũng chuẩn bị cho Lễ kỉ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946- 6-1-2026).

Từ nay đến tháng 3-2026 Đoàn cũng sẽ có nhiều hoạt động như: Tổ chức các hoạt động lấy ý kiến xây dựng pháp luật, tiếp tục các kế hoạch tổ chức hội nghị góp ý luật.

Tiếp tục giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp công dân định kỳ và kịp thời xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật mới đến cử tri.

Đặc biệt, tổ chức khảo sát tại địa phương về “Công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương và quy định của trung ương về xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính trên địa bàn TP.HCM”.

Lắng nghe ý kiến của người dân tại phường xã mới

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp một số ý kiến bổ sung vào báo cáo kết quả và phương hướng của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

đại biểu quốc hội (4).JPG
đại biểu quốc hội (2).JPG
Các đại biểu phát biểu góp ý tại hội nghị.

Các đại biểu cũng mong muốn sẽ có cơ hội tiếp xúc với cử tri tại các địa bàn khác (Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương cũ) để nắm bắt thêm ý kiến, nguyện vọng, góp ý của cử tri.

Các đại biểu cũng mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp tục giám sát quá trình hoạt động, vận hành và các chức năng mới của phường, xã mới.

Các đại biểu cho rằng, thời gian tới người dân vẫn sẽ quan tâm rất nhiều đến công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các địa phương. Trong đó, người dân rất quan tâm đến hoạt động của lực lượng công an phường, xã và đại biểu muốn lắng nghe nhiều hơn nữa ý kiến của người dân (hài lòng hay không hài lòng, có góp ý gì không?), sau thời gian hoạt động của bộ máy mới.

đại biểu quốc hội (5).JPG
Ông Lợi mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM phối hợp với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh thông tin truyền thông.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cám ơn những ý kiến đóng góp rất thiết thực, sát thực tế của các đại biểu. Ông Nguyễn Văn Lợi thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để bổ sung vào báo cáo và phương hướng.

Ông Lợi cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò giám sát và tiếp nhận thông tin từ cử tri, nhân dân để nắm bắt thêm ý kiến, nguyện vọng, góp ý của cử tri, nhân dân.

Ông cũng mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, các đại biểu phối hợp với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh thông tin truyền thông các hoạt động của Đoàn, đồng thời có nhiều thông tin đóng góp xây dựng trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.