Đoàn công tác của Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar

(PLO)- Bộ Công an đã cử Đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa nay (30-3), Đoàn công tác của Bộ Công an sẽ xuất quân, lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar.

Trận động đất xảy ra tại Myanmar ngày 28-3, với cường độ 7,7 độ richter đã để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Đoàn công tác của Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar
Các cán bộ, chiến sĩ làm công tác chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.

Theo dự báo, số người chết và mất tích có thể lên tới hàng chục nghìn người. Trong khi đó, công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả tại Myanmar đang gặp rất nhiều khó khăn.

Với truyền thống tương thân, tương ái, để giúp bạn vượt qua khó khăn, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã cử Đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.

Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) làm trưởng đoàn, gồm 26 cán bộ chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất tại Myanmar.
Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất tại Myanmar.

Các cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp, khẩn cấp và cán bộ đối ngoại và phiên dịch, bác sỹ. Đoàn mang theo 2 chó nghiệp vụ và nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ cứu hộ.

Lễ xuất quân Đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar sẽ được tổ chức trưa 30-3 tại trụ sở Bộ Công an.

Dự kiến, Đoàn sẽ có mặt tại Myanmar vào tối nay (30-3). Trong khoảng thời gian 10 ngày, Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an sẽ tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất và các hoạt động khác trên thực địa theo yêu cầu của phía Myanmar, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn.

Trước đó, tháng 2-2023, Bộ Công an cũng là đơn vị đầu tiên cử 24 cán bộ trong đội CNCH chuyên nghiệp và nhân viên y tế sang hỗ trợ nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Nghĩa cử cao đẹp này đã được lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh nhân đạo toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.