Bộ Quốc phòng đưa 79 quân nhân sang Myanmar cứu trợ động đất

(PLO)- Dự kiến, hôm nay, lực lượng cứu trợ bao gồm 79 cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-3, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về việc cử lực lượng tham gia cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

đất tại Myanmar
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, chủ trì hội nghị. Ảnh: MOD.

Theo báo cáo của lãnh đạo Cục Cứu hộ - Cứu nạn, vào trưa ngày 28-3-2025, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Mandalay, Myanmar, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy hàng nghìn người đã thiệt mạng, và con số này có thể tăng lên đến 10.000 người hoặc hơn. Hiện tại, bốn quốc gia gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Malaysia đã cử lực lượng hỗ trợ Myanmar.

Trước tình hình khẩn cấp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lực lượng sẵn sàng sang Myanmar hỗ trợ khắc phục hậu quả sau khi được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Dự kiến, lực lượng cứu trợ bao gồm 79 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị cứu hộ (gồm công binh và chó nghiệp vụ), quân y và bảo đảm. Trang thiết bị được chuẩn bị kỹ lưỡng, gọn nhẹ và hiệu quả, rút kinh nghiệm từ nhiệm vụ cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023. Đoàn dự kiến xuất phát vào chiều 30-3.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu Cục Cứu hộ - Cứu nạn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị, bao gồm vận chuyển hàng không, hàng hóa cứu trợ, hậu cần, thông tin liên lạc và đảm bảo an toàn. Đồng thời, công tác thông tin báo chí cũng cần được chú trọng.

Với kinh nghiệm từ các hoạt động cứu trợ quốc tế, đặc biệt tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, các đơn vị QĐND Việt Nam đã xác định rõ trách nhiệm và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Các phương tiện, trang bị kỹ thuật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, ưu tiên các thiết bị lưỡng dụng, dễ cơ động và mang vác, đồng thời đảm bảo tốt hậu cần, vật tư và hàng viện trợ.

Đặc biệt, lực lượng thực hiện nhiệm vụ sẽ chú trọng phối hợp với các lực lượng quốc tế, chính quyền và người dân địa phương, phát huy truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam, để lại ấn tượng tích cực trong lòng bạn bè quốc tế và người dân Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.