Đoàn công tác Bộ NN&PTNT sang làm việc với EC về chống khai thác IUU

(PLO)- Bộ NN&PTNT đã thành lập đoàn công tác sang làm việc với Uỷ ban châu Âu về vấn đề chống khai thác IUU.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Bộ NN&PTNT đã thành lập đoàn công tác sang Bỉ để làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU).

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến dẫn đầu.

Dự kiến, nội dung làm việc sẽ trao đổi về kết quả triển khai chống khai thác IUU của Việt Nam theo các khuyến nghị của EC đưa ra trong lần thanh tra lần thứ 4 diễn ra hồi tháng 10-2023; các thông tin về kế hoạch thanh tra lần thứ 5 của EC sắp tới… Thời gian làm việc của đoàn công tác có thể kéo dài đến hết tuần này.

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT sang làm việc với EC về chống khai thác IUU
Các ngư dân đang chung tay, nỗ lực cùng các cấp, các ngành sớm gỡ thẻ vàng IUU cho ngành thủy sản Việt Nam. Ảnh: PN

Trước đó, vào đầu tháng 4, tại trụ sở Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã tiếp và làm việc với ông Julien Guerrier, Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam.

Trao đổi với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Đại sứ Julien Guerrier đánh giá cao tinh thần chủ động của Việt Nam, đặc biệt là mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng ngư dân trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hiện đại hóa ngành sản xuất có truyền thống lâu đời.

Đại sứ Julien Guerrier hoan nghênh các biện pháp và giải pháp của Bộ NN&PTNT nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo hướng dẫn của Chính phủ Việt Nam.

“Chúng ta đã đến giai đoạn để có thể gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho Việt Nam. Tuy nhiên trách nhiệm nằm ở phía các bạn để chứng minh cho thế giới thấy trách nhiệm kiểm soát nguồn lợi thủy sản minh bạch và hợp pháp” - Đại sứ EU nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết gỡ thẻ vàng IUU không chỉ là yêu cầu cấp thiết của Việt Nam, giúp phát triển ngành nuôi trồng và khai thác hải sản bền vững mà còn thể hiện trách nhiệm của đất nước, giữ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Mới đây, Việt Nam đã phê duyệt Chương trình quốc gia Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030. Chương trình nhằm phục hồi và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái thủy sinh, giữ gìn tính đa dạng sinh học, giá trị tài nguyên sinh vật của Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị EU tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển nền kinh tế xanh dương, đặc biệt quan tâm đến nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững; bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Với những mô hình tân tiến của châu Âu, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tin tưởng Việt Nam sẽ thành công chuyển đổi sinh kế cho cộng đồng ngư dân ven biển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.