Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm việc với Bà Rịa- Vũng Tàu về việc chống khai thác IUU

(PLO)- Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng thứ trưởng Phùng Đức Tiến gặp gỡ, lắng nghe những kiến nghị của doanh nghiệp, ngư dân và làm việc với tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về tình hình, kết quả chống khai thác IUU.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-4, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về tình hình, kết quả chống khai thác IUU, thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kiểm tra chống khai thác IUU tại Bà Rịa- Vũng Tàu
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan thực tế tại cảng Cát Lở Vũng Tàu. Ảnh: TK

Trước khi làm việc tại UBND tỉnh, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đi thực tế, gặp gỡ và nghe các doanh nghiệp, điểm thu mua thủy hải sản và ngư dân tại cảng Cát Lở (phường 11, TP. Vũng Tàu).

Báo cáo với bộ trưởng Lê Minh Hoan và đoàn công tác, đại diện cảng Cát Lở đã có những thông tin về tình hình hoạt động của cảng, các doanh nghiệp, việc kiểm soát tàu thuyền ra vào cảng, xác nhận nguồn gốc thủy sản của cảng cũng như lực lượng chức năng.

Cảng Cát Lở khẳng định tàu thuyền vào, xuất bến đều được kiểm soát chặt chẽ và cam kết không vi phạm IUU.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kiểm tra chống khai thác IUU tại Bà Rịa- Vũng Tàu
Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp, ngư dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Bên cạnh đó cảng Cát Lở cũng nêu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất đề nghị tỉnh, Bộ ngành hướng dẫn, tháo gỡ để hướng tới môi trường sản xuất xanh.

Đại diện các doanh nghiệp, ngư dân tại buổi gặp gỡ với bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đã khẳng định quyết tâm chung tay gỡ thẻ vàng của EC, chống khai thác IUU. Doanh nghiệp cũng nêu thực tế khai thác, đánh bắt hiện giờ gặp rất nhiều khó khăn, nguồn lợi cạn kiệt.

Qua đó cũng thẳng thắn đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tàu cá đánh bắt vi phạm; hướng dẫn, gỡ vướng cho doanh nghiệp, ngư dân về giấy phép khai thác, xác nhận nguồn gốc thủy sản…

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kiểm tra chống khai thác IUU tại Bà Rịa- Vũng Tàu
Ngư dân tại Vũng Tàu nêu nhiều kiến nghị tại buổi làm việc, gặp gỡ Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác. Ảnh: TK

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá, Bà Rịa- Vũng Tàu đã có những nỗ lực, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để chống khai thác IUU; ghi nhận những ý kiến chia sẻ, kiến nghị của doanh nghiệp, ngư dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng chia sẻ với ngư dân về những khó khăn, rủi ro trong khai thác, đánh bắt hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh Bộ ngành, Chính phủ đang có những chủ trương, chính sách, đề án để hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, tránh khai thác tận diệt...

Bo-truong-Le-Minh-Hoan-H2.JPG
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu tặng quà doanh nghiệp, ngư dân. Ảnh: TK

Ông cũng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và ngư dân cùng chung tay, tham gia hành động để sớm gỡ thẻ vàng của EC với ngành thủy sản Việt Nam.

Cuối buổi làm việc, bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã thăm hỏi, tặng quà cho các doanh nghiệp, ngư dân.

IUU (tiếng Anh là Illegal, unreported and unregulated fishing, viết tắt là IUU) có nghĩa là khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Đây là hoạt động đánh bắt cá trái với các biện pháp bảo tồn và quản lí trên thế giới.

Theo Hội đồng Liên minh châu Âu (EC), hoạt động này là một trong những hoạt động gây tác hại nghiêm trọng cho môi trường biển, tính bền vững của các đàn cá và tình hình kinh tế -xã hội của ngư dân.

EC ban hành Quy định 1005/20081 có hiệu lực từ ngày 1-10-2010. Mục tiêu của IUU là nhằm thiết lập một thống trên toàn châu Âu (EU) để ngăn chặn và loại bỏ việc nhập khẩu các sản phẩm thủy sản bị khai thác IUU vào thị trường EU.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.