DN phải kết nối được với nhau để tạo thành sức mạnh

(PLO)- Chúng ta vẫn còn mạnh ai người ấy làm, chưa tạo thành sức mạnh, chưa kết nối một cách có hiệu quả, mặc dù chúng ta có các hiệp hội này, hiệp hội kia.

Chiều 3-10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM. Cùng tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm và nhiều lãnh đạo khác.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho biết lãnh đạo TP hết sức quyết liệt giải quyết những khó khăn và bức xúc của doanh nghiệp. Có những việc giải quyết được ngay nhưng có những việc cần phải có thời gian mới giải quyết được.

“Lãnh đạo TP hết sức chia sẻ với doanh nghiệp và cũng mong doanh nghiệp chia sẻ với lãnh đạo TP. Vấn đề cải cách thủ tục hành chính TP cực kỳ quan tâm nhưng để đáp ứng được sự mong đợi và kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân thì thực sự chúng ta cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa” - ông Thăng nói và mong các doanh nghiệp cùng phối hợp chặt chẽ với TP trong vấn đề này để khẳng định là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: TÁ LÂM

Bí thư Thăng cho rằng các doanh nghiệp phải kết nối được với nhau để tạo thành sức mạnh. Sức mạnh này là sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc. Chúng ta có truyền thống đại đoàn kết, mỗi khi đất nước bị xâm lăng thì sức mạnh đại đoàn kết dân tộc lại trỗi dậy mạnh mẽ. Trong làm kinh tế thì sức mạnh đó chưa phát huy được, chúng ta vẫn còn mạnh ai người ấy làm, chưa tạo thành sức mạnh, chưa kết nối một cách có hiệu quả, mặc dù chúng ta có các hiệp hội này, hiệp hội kia. Chúng ta phải thắng ở sân nhà, rồi mới nói đến cạnh tranh ra thế giới. Cần kết nối với nhau mạnh hơn nữa.

Ông Thăng kể một câu chuyện về sức mạnh đoàn kết của một đàn sói trước hội nghị. Ông Thăng nói: Có một đàn sói đi vào giữa rừng, đang đi thì bị một cơn bão tuyết cực kỳ mạnh. Nếu từng con một đi vào thì chắc chắn chết hết. Toàn bộ đàn sói xếp thành một hàng dọc, con nọ ôm con kia thành một hàng dọc. Sau khi cơn bão tan thì cả đàn sói vẫn tồn tại. “Doanh nghiệp phải kết nối được như vậy, chứ đừng mạnh ai nấy làm” - ông Thăng nói.

Về phía trách nhiệm của chính quyền, ông Thăng cho rằng chính quyền cũng phải làm sao tạo được cơ chế, thể chế để cho doanh nghiệp kết nối. Các vấn đề về thủ tục, đầu tư… vẫn còn những tồn tại và bất cập, cần phải sửa ngay. “Chúng ta cần phải bắt tay vào hành động” - ông Thăng đúc kết và mong doanh nghiệp đặt niềm tin vào TP.

Tại buổi gặp, ông Nguyễn Văn Bé - Chủ tịch Hiệp hội Các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM cho rằng về cải cách hành chính, các nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh của cơ quan nhà nước đã có những chuyển biến tích cực trong hai năm qua. Tuy nhiên, tiến độ cải cách thủ tục hành chính vẫn chậm chạp và còn nhiều vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới. 

Ông Bé dẫn chứng hệ thống văn bản mang tính chất thủ tục hành chính vẫn còn đầy đặc như Bộ Tài chính còn tồn tại 1.645 thủ tục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn 569 thủ tục... đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư. 

Theo ông Bé, những con số khủng khiếp như thế cùng hàng trăm giấy phép con, chưa kể thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đến 14 ngày, trong đó hơn 10 ngày dành cho công tác kiểm tra chuyên ngành, dẫn đến sự trì trệ lớn. 

"Sự quyết tâm toàn hệ thống rất lớn nhưng chuyển biến bên dưới lại chậm. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc con đường từ lời nói đến hành động cần được rút ngắn” - ông Bé nói. 

Vì vậy ông Bé kiến nghị các luật ban hành sau này càng chi tiết càng tốt, tiến tới nghị định không cần thông tư hướng dẫn. Khi xây dựng luật cần có sự tham gia giám sát và phản biện của nhân dân và điều này cần được thể hiện thành luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.