Bí thư Thăng: ‘Có những thứ không bao giờ bị lãng quên’

(PLO)- "Có những thứ không bao giờ bị lãng quên hoặc bị khuất phục, đó chính là ý chí cách mạng quật cường và tinh thần yêu nước thương nòi" - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định.

Sáng 20-9, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM đã tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 71 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945 – 23-9-2016) và 30 năm ngày thành lập Câu lạc bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sâu sắc những nỗ lực bền bỉ của Câu lạc bộ trong suốt 30 năm qua. Những nỗ lực ấy đã góp phần định hình nên chân dung văn hóa với những phẩm chất đẹp đẽ của TP.HCM.

Bí thư Thăng cho rằng, có những thứ không bao giờ bị lãng quên hoặc bị khuất phục, đó chính là ý chí cách mạng quật cường và tinh thần yêu nước thương nòi. Đó còn là nỗi lo toan trăn trở, sự chăm chút cho các thế hệ tương lai. Những tình cảm ấy thực sự là tài sản quý hơn vàng mà chúng ta mãi mãi sẽ trân trọng và giữ gìn.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (thứ hai bên trái qua) trao đổi với các đại biểu. Ảnh: TÁ LÂM

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải  (thứ hai bên trái qua) trao đổi với các đại biểu. Ảnh: TÁ LÂM

Theo ông Thăng, tuy trải qua một chặng đường chưa dài nhưng câu lạc bộ truyền thống kháng chiến đã chứng tỏ được vị thế xã hội quan trọng và cần thiết của mình với sự nghiệp phát triển phồn vinh mà TP đang theo đuổi. Các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo cho những người có công cùng hàng loạt hoạt động từ thiện xã hội khác mà Câu lạc bộ tham gia, có ý nghĩa lớn trong việc đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tạo sự đồng thuận xã hội.

“Chính những việc làm ấy của Câu lạc bộ còn giúp cho việc xây dựng, cũng cố và tạo dựng niềm tin với Đảng và chính quyền, từ đó đoàn kết người dân đấu tranh chống lại âm mưu ‘diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch; phản bác có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận, kích động, bôi nhọ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta của các phần tử cơ hội, phản động” – ông Thăng nói.

Để tri ân những nỗ lực và hy sinh của nhiều thế hệ, trong đó có đóng góp của Câu lạc bộ, Bí thư Thăng cho rằng không gì tốt hơn là phải cùng nhau dốc sức xây dựng một tương lai tươi đẹp.

“Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau, nối vòng tay lớn xung quanh Đảng vĩ đại, gắn kết thành một khối sức mạnh vững chắc để tiến về tương lai” – ông Thăng nói.

Theo ông Thăng, thời gian tới sẽ có những thuận lợi, những cơ hội bứt phá rất lớn, nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức, đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu mới cho sự phát triển và hội nhập sâu hơn của TP. Các hội viên của Câu lạc bộ hãy đoàn kết, tìm mọi cách giúp đỡ nhau, đồng thời truyền lại cho thế hệ trẻ ngọn lửa yêu nước, xả thân vì đại nghĩa dân tộc. “Các đồng chí hãy làm chỗ dựa, điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ” – ông Thăng chia sẻ.

Ông Đinh La Thăng cũng mong muốn Câu lạc bộ cần tập trung đẩy mạnh những hoạt động chăm lo hơn nữa cho các bậc lão thành tuổi cao sức yếu, những người có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể như xây nhà tình nghĩa, thăm hỏi chăm sóc lúc ốm đau…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.