Điều tra vụ thuê nhiều máy san ủi đất trái phép tại rừng phòng hộ Chư Sê

(PLO)- Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) xác định có hai người đàn ông thuê nhiều phương tiện, máy móc san ủi đất trái phép trên diện tích do ban quản lý rừng quản lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-12, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã có báo cáo Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê về vụ san ủi đất trái phép tại lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê quản lý.

Theo đó, Công an huyện đang tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đơn vị của UBND huyện Chư Sê, Hạt Kiểm lâm Chư Sê, Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê xác định nội dung, tính chất, mức độ hành vi vi phạm của các đương sự.

Công an vào cuộc điều tra vụ san ủi đất trái phép tại ban quản lý rừng ở huyện Chư Sê
Khu vực bị san ủi trái phép tại lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê quản lý. Ảnh: TS.

Bước đầu, xác định ông Nguyễn Hữu Hiền (52 tuổi, ngụ thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện), Lương Thế Cường (51 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã thuê 12 phương tiện, gồm: máy đào, xe ben san ủi đất trái phép diện tích 6,48 ha tại lô 26, khoảnh 6 và các lô 6, 8, 10, 17, khoảnh 8 tiểu khu 1049 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê quản lý – địa phận làng Hvăk, xã Ayun.

Công an huyện Chư sê đã yêu cầu ông Hiền và ông Cường dừng các hoạt động trái phép. Qua rà soát, hiện trạng đất bị san ủi trái phép là đất nông nghiệp đã được đưa ra khỏi quy hoạch ba loại rừng.

Trước đó, ngày 10-12, Công an huyện Chư Sê phối hợp với VKSND, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê, UBND xã Ayun và Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc.

San-ui-dat-lam-nghiep-tai-Chu-Se-1.jpg
Công an huyện Chư Sê đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc san ủi đất trái phép tại Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê.

Được biết, trong vụ việc này có hai đơn vị liên quan đã có báo cáo lên cấp trên nhưng số liệu về diện tích bị san ủi đều khác và chênh nhau rất nhiều. Cụ thể: ngày 9-12, UBND xã Ayun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) báo tổng diện tích bị san ủi là 26 ha; còn đơn vị chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê lại báo cáo diện tích bị san ủi chỉ có 5,06 ha.

Liên quan vụ việc trên, ngày 17-12, ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ra văn bản chỉ đạo Sở NN&PTNT, UBND huyện Chư Sê phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác định rõ hành vi san ủi đất trái phép và xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.