Khởi tố vụ rừng tự nhiên bị phá cạnh rừng trồng đang khai thác

(PLO)- Rừng tự nhiên ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị phá ngay cạnh khu rừng trồng đang khai thác của một doanh nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai (Gia Lai) cho hay đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng và chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Grai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, bước đầu cơ quan chức năng xác định có hơn 5.800 m2 rừng ở tiểu khu 275 thuộc xã Ia Bă, huyện Ia Grai bị phá. Đây là rừng tự nhiên do Công ty MDF Vinafor Gia Lai bàn giao lại cho xã Ia Bă hồi năm 2015.

Nhiều cây gỗ lớn bị cưa hạ. Ảnh: LK

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy có ít nhất 67 cây gỗ sến, cám có đường kính 10-45 cm bị chặt hạ. Nhiều cây gỗ chỉ còn lại gốc, thân cây đã bị vận chuyển đi nơi khác.

Liên quan vụ phá rừng trên, ngày 25-3 UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu giám đốc Sở NN&PTNT, chủ tịch UBND huyện Ia Grai chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin vụ phá rừng xảy ra tại địa phận xã Ia Bă, huyện Ia Grai. Cơ quan chức năng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Rừng tự nhiên bị chặt hạ ở Ia Grai. Ảnh: LK

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan chưa làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn được giao quản lý.

Nhiều cánh rừng bị chặt hạ. Ảnh: LK

Trước đó, theo phản ánh của người dân địa phương, có nhiều diện tích rừng tự nhiên ở xã Ia Bă bị cưa hạ, san phẳng. Vị trí rừng bị phá nằm ngay cạnh khu vực rừng trồng đang khai thác của Công ty MDF Vinafor Gia Lai (có địa chỉ ở xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Nhiều cây gỗ lớn bị cưa hạ lấy gỗ, vận chuyển ra ngoài. Ảnh: LK

Theo ghi nhận của PV, tại đây nhiều quả đồi trồng tràm đang được ồ ạt khai thác, rất nhiều lán trại, nhân công tập trung. Dọc đường vào rừng, có nhiều cây gỗ tự nhiên bị đốn hạ. Vượt qua hai quả đồi tràm đang khai thác là khu vực rừng tự nhiên bị cưa hạ la liệt, nhiều cây gỗ có đường kính 30-80cm bị đốn hạ. Thậm chí, có nhiều diện tích rừng tự nhiên bị cạo trọc rồi trồng mì.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.