NINH THUẬN:

Điều tra vụ nghi cắt cổ nguyên nữ kiểm sát viên

(PLO) - Theo bác sĩ Khoa hồi sức tích cực chống độc, bà Nguyệt bị vết cắt ngay cổ làm đứt hoàn toàn thanh quản, đứt gân chân trái và hiện hôn mê sâu.

 Chiều 8-3, bà Phan Thị Nguyệt (50 tuổi, nguyên kiểm sát viên theo dõi thi hành dân sự thuộc VKS TP Phan Rang-Tháp Chàm), nạn nhân trong vụ nghi bị cắt cổ, cắt gân chân đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho chuyển viện TP.HCM.

Ông Lâm chăm sóc bà Nguyệt đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu BV Ninh Thuận chiều 7-3. Ảnh: M.TRÂN

Dãy tập thể Trường Chính trị tỉnh, nơi vợ chồng bà Nguyệt ở, luôn vắng vẻ. Ảnh: M.TRÂN

Vụ bà Nguyệt nghi bị cắt cổ, cắt gân chân xảy ra vào rạng sáng ngày 6-3 khi chỉ có một mình bà ở nhà, còn chồng thì đi xa. Theo người dân, nghe tiếng kêu cứu từ căn hộ bà Nguyệt, một số người đã cùng nhau đạp cửa xông vào thì thấy bà Nguyệt đang giãy giụa bên vũng máu. Ngoài ra còn nhiều vũng máu khác trong nhà,

Ngay khi nhận được tin báo từ Trường Chính trị tỉnh, cơ quan chức năng đã đến khám hiện trường nhà bà Nguyệt để điều tra. Tại đây cơ quan chức năng thu được một con dao Thái dài khoảng 20 cm, còn dính đầy máu.

Ông Lâm (chồng bà Nguyệt) đưa ra nghi vấn nhiều khả năng bọn cướp theo dõi biết vợ chồng ông vừa nhận được tiền hưu, cùng lúc ông vắng nhà, dãy tập thể vắng vẻ nên đột nhập vào nhà cắt cổ vợ ông để cướp tài sản.

Bọn cướp không thực hiện hành vi cướp tài sản được là ngoài ý muốn của chúng vì vợ ông chống tra quyết liệt. Ông Lâm cho biết trước khi bà Nguyệt gặp nạn chừng 6 tiếng, ông có nhận điện thoại từ vợ nói là bà đi họp chi bộ khu phố, sau đó đi đến nhà một người chơi. Việc ông vắng nhà nửa tháng qua là do ông đi lên Đắc Lắc xây nhà trên lô đất mà ông cùng người em cùng hùn mua. Đây cũng là kế hoạch chuyển về Đắc Lắc sinh sống của vợ chồng ông vì ở Ninh Thuận cả hai vợ chồng đều nghỉ hưu, không có bà con họ hàng, không đất canh tác, chăn nuôi.

Bà Nguyệt đã nghỉ hưu cách nay 3 tháng. Chồng bà Nguyệt là ông Đinh Gia Lâm, nguyên Trưởng Khoa luật Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận, cũng vừa nghỉ hưu cách nay một năm. Vợ chồng bà Nguyệt không cón con cái, cùng sống trong khu tập thể phía sau khuôn viên trường chính trị cùng với khoảng 10 hộ cán bộ, giảng viên nhân viên khác của trường. 

Công an đang chờ bà Nguyệt bình phục sức khỏe, nói được để lấy ghi lời khai về tình tiết vụ án. Ông Nguyễn Tiến Hải, Viện trưởng VKS tỉnh Ninh Thuận, cho biết hiện có ba nguồn thông tin ban đầu về vụ án nguyên nữ kiểm sát viên này là do bị cướp đột nhập vào nhà cắt cổ, bị người khác trả thù hoặc tự hủy hoại thân thể.

Vụ án đang được Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục điều tra.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.