Điều tra vụ cháy làm đổ cột néo điện 110 KV

(PLO)- Một nhân viên cho hay rất may mắn lửa được khống chế, không cháy lan sang đường dây cao thế 500 KV ở gần đó. Nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp, truyền tải điện của TP Vũng Tàu.

Chiều 12-12, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phòng Cảnh sát Kỹ thuật Hình sự cùng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn gây đổ cột néo điện 110KV tại kho để bao bì, nhựa phế liệu (trong cụm công ty chế biến hải sản, nhà xưởng số 1738 đường 30 Tháng 4, phường 12, TP Vũng Tàu).

Trụ cột néo điện 110 KV còn sót lại sau đám cháy

Theo các nhân chứng, địa điểm trên được một công ty thuê lại dùng để làm kho chứa các loại như bao bì nylon, nhựa. Sau khi hàng được chuyển về đây được cột lại thành bọc rồi có xe container tới chở đi chứ không sản xuất trực tiếp.

Khoảng gần 10 giờ sáng 12-12, họ thấy khói, lửa bốc lên từ phía gần cuối kho nên hô hoán nhau bỏ chạy. Lửa cháy ngày càng lớn, khói đen bốc cao do toàn vật liệu dễ cháy. Sau hơn 30 phút từ khi phát hiện đám cháy, cột neo điện đường dây 110KV bằng sắt nằm trong sân kho trên đã đổ sập do quá nóng.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường 12, Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã huy động cán bộ chiến sĩ, xe cứu hoả của các phòng nghiệp vụ đến chữa cháy.

Do đám cháy lớn, toàn vật liệu dễ cháy nên rất khó để khống chế ngay. Sở Cảnh sát PCCC đã phải huy động thêm các xe chữa cháy của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, Dầu khí… đến hỗ trợ. Ngành điện cũng đã ngắt tạm thời cắt điện tại khu vực TP. Vũng Tàu để đảm bảo an toàn khi đường dây gặp sự cố.

Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, dập tắt. Cảnh sát PCCC đã huy động lực lượng kiểm soát các đống phế liệu có nguy cơ gây cháy trở lại. Đội Trật tự Đô thị TP Vũng Tàu cũng đã điều xe cuốc, cuốc các đống phế liệu cháy dở để tiếp tục phun nước.

Toàn bộ phần khung sắt của cột đã gãy đổ do sức nóng quá lớn từ đám cháy

Nhân viên điện lực cũng đã được huy động để kéo, nối lại đường dây thay thế sau khi cột néo điện 110 KV đã bị đổ. Khi tình hình ổn định, TP Vũng Tàu đã được mở điện trở lại.

Một nhân viên cho hay rất may mắn lửa được khống chế, không cháy lan sang đường dây cao thế 500 KV ở gần đó. Nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp, truyền tải điện của TP Vũng Tàu.

Chiều 12-12, công an bước đầu đã làm việc với đại diện chủ kho bao bì, phế liệu, nhân chứng ở các công ty xung quanh chứng kiến vụ cháy. Phòng Kỹ thuật Hình sự, đại diện VKSND tỉnh cũng đã tiến hành khám nghiệm bước đầu hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.