Điều tra vụ cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu

(PLO)- Diện tích rừng bị cháy khoảng 5-7 ha, chủ yếu cháy thảm thực bì, lá khô dưới tán rừng và cháy lướt dưới tán, do đó thiệt hại đối với cây rừng là không đáng kể.  

Ngày 10-4, ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, đã có báo cáo nhanh vụ cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (Hàm Thuận Nam).

Hiện trường vụ cháy rừng.

Theo đó, vào lúc 10 giờ ngày 7-4, tại khu vực rừng trồng thuộc tiểu khu 296B, rừng sản xuất Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu xảy ra cháy rừng. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu đã chủ động huy động lực lượng của đơn vị phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương xã, huyện triển khai ngay biện pháp ứng cứu tại chỗ.

Đến 18 giờ cùng ngày vụ cháy được khống chế. Tuy nhiên do lượng thực bì dưới tán rừng trồng khá dày nên sáng hôm sau 8-4, vụ cháy bùng phát trở lại và đã điều toàn bộ lực lượng hiện có cùng với lực lượng kiểm lâm, quân đội, chính quyền địa phương, chủ rừng và các hộ nhận khoán để tham gia chữa cháy rừng, tuy nhiên thời điểm này tại khu vực rừng Tà Cú có gió xoáy, gió mạnh cấp 7-8 nên đám cháy diễn biến rất phức tạp, khó lường.

Hơn 100 người cùng 25 máy thổi gió, máy bơm nước được huy động tham gia chữa cháy và đến 12 giờ  ngày 8-4, đám cháy được khống chế. Hiện các lực lượng đang tổ chức dập tắt các điểm cháy còn sót lại.

Theo Sở NN&PTNT, diện tích rừng bị cháy khoảng 5-7 ha. Hiện trạng cháy: Rừng trồng loài cây tràm (keo) bông vàng, năm trồng năm 1997, 1999 thuộc rừng sản xuất. Hiện trạng cháy chủ yếu là cháy thảm thực bì, lá khô dưới tán rừng và cháy lướt dưới tán, do đó thiệt hại đối với cây rừng là không đáng kể. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.