Điều tra nguyên nhân 2 thanh niên tử vong trên đập thủy lợi

(PLO)- Chèo thuyền cho cá ăn trên đập thủy lợi, hai thanh niên bị mất tích và được tìm thấy sau bốn ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, ông A Hơn, Bí thư Huyện ủy Đắk Tô (Kon Tum), cho biết đã chỉ đạo cơ quan công an thực hiện khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến hai người làm thuê đuối nước tử vong tại xã Tân Cảnh.

Bước đầu, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã đi thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo ông A Hơn, nguyên nhân tử vong bước đầu được xã Tân Cảnh báo lên là do đuối nước khi cho cá ăn trên đập thủy lợi và xảy ra mất tích từ ngày 1-1 và đến sáng nay (5-1) mới tìm thấy thi thể.

Hai nạn nhân đã được tìm thấy sau bốn ngày mất tích. Ảnh: VB.

Hai nạn nhân đã được tìm thấy sau bốn ngày mất tích. Ảnh: VB.

Thông tin từ UBND xã Tân Cảnh, cho biết đến chín giờ ngày 5-1, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của hai anh em A Liên (21 tuổi) và A Đại (18 tuổi, cùng ngụ xã Chư Hreng, TP Kon Tum) tại đập thủy lợi Đắk Rơ Ngát (thuộc địa bàn xã Tân Cảnh, xã Đắk Rơ Nga và xã Ngọc Tụ, huyện Đắk Tô).

Trước đó, chiều 1-1, A Liên và A Đại chèo thuyền ra đập thủy lợi cho cá ăn và xảy ra lật thuyền, rơi xuống nước mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng gồm Công an tỉnh, Đội Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Đắk Hà, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắk Tô đã phối hợp UBND xã Tân Cảnh tìm kiếm các nạn nhân nhưng do lòng hồ rộng, nước sâu nên không tìm thấy nạn nhân.

Gia đình đã đưa hai nạn nhân về nhà an táng theo phong tục địa phương. Ảnh: VB.

Gia đình đã đưa hai nạn nhân về nhà an táng theo phong tục địa phương. Ảnh: VB.

Được biết, cả hai người đang làm thuê cho hộ ông Lê Văn Hậu (ngụ huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum), chăn nuôi cá tại đập thủy lợi Đắk Rơ Ngát, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.