Điều tra 3 vụ đất đai có dấu hiệu tham nhũng ở Đà Nẵng

(PLO)- Các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng liên quan đến sai phạm đất đai trên địa bàn huyện Hòa Vang.

"Việc quản lý kinh tế-xã hội còn sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham nhũng. Đặc biệt là lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư, mua sắm công, quản lý doanh nghiệp nhà nước…". Báo cáo các mặt hoạt động sáu tháng đầu năm 2018 của Ban Nội chính Thành ủy nhận định.

Hai đời chủ tịch xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang đang bị điều tra về sai phạm đất đai tại Nghĩa trang Hòa Sơn. Ảnh: TẤN VIỆT 

Theo Ban Nội chính TP Đà Nẵng, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 40,6 tỉ đồng. Ban hành 4.942 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 14,6 tỉ đồng.

Các cơ quan liên quan cũng đã lập thủ tục chuyển hồ sơ ba vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tìm hiểu của PV, các vụ việc này liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra trên địa bàn huyện Hòa Vang thời gian qua.

Về công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo cho hay toàn TP có 66/66 đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, tiến độ còn chậm so với yêu cầu, chưa góp phần kịp thời thực hiện nhiệm vụ chính trị, ổn định xã hội.

Cũng theo Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, sáu tháng đầu năm, tình hình vi phạm, tội phạm vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục tăng.

Toàn TP đã xảy ra 91 vụ/123 đối tượng; phát hiện, xử lý 1.389 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy và xảy ra một số vụ án giết người do các nguyên nhân xã hội.

Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng số người chết, bị thương vẫn còn khá cao. Qua công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đã phát hiện khá nhiều vi phạm cần phải chấn chỉnh sớm.

Trong những tháng cuối năm 2018, công tác phòng chống tham nhũng tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án đã được phát hiện, đang trong quá trình giải quyết tại các cơ quan chức năng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.