Điều chỉnh tổ chức ngành thuế, hải quan, kho bạc khi sáp nhập tỉnh

(PLO)- Ngành thuế, kho bạc, thống kê, bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục được sắp xếp lại để phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết 08 về phân công, phân cấp công tác tổ chức, cán bộ và tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính thống nhất tổ chức lại từ 20 chi cục thuế và 20 kho bạc nhà nước khu vực thành 34 thuế và 34 kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố, để quản lý trùng khớp với đơn vị hành chính cấp tỉnh; Chuyển đổi đội thuế cấp huyện thành thuế cơ sở thuộc thuế tỉnh, thành phố quản lý thuế trên địa bàn một số đơn vị hành chính cấp xã; Bố trí lại các Phòng Giao dịch của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh đảm bảo quản lý địa bàn một số đơn vị hành chính cấp xã.

sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
Bộ Tài chính thống nhất tổ chức lại 20 chi cục thuế và 20 kho bạc nhà nước khu vực để quản lý trùng khớp với đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ảnh: Chi cục Thuế khu vực I

Với đơn vị hải quan và dự trữ nhà nước, Bộ Tài chính quyết định giữ nguyên số lượng 20 chi cục hải quan khu vực, 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực và điều chỉnh địa bàn quản lý để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đổi tên chi cục hải quan khu vực, chi cục dự trữ nhà nước khu vực thành hải quan khu vực, dự trữ nhà nước khu vực quản lý trực tiếp các điểm kho.

Đối với cơ quan thống kê, BHXH, Bộ Tài chính thống nhất sắp xếp lại Chi cục thống kê tỉnh, thành phố, BHXH khu vực để quản lý trùng khớp với đơn vị hành chính cấp tỉnh. Cụ thể, tổ chức lại từ 63 Chi cục thống kê thành 34 Thống kê tỉnh, thành phố; tổ chức lại 35 BHXH khu vực thành 34 BHXH tỉnh, thành phố.

Để phù hợp với quy định hiện hành và tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bộ Tài chính giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng hồ sơ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 (hiệu lực từ 1-3-2025) của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng giao các đơn vị hoàn thiện dự thảo công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Bộ Nội vụ về tiếp tục sắp xếp bộ máy của Bộ Tài chính theo chỉ đạo của cấp trên.

Đồng thời kiện toàn các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước; Chi cục và tương đương thuộc các đơn vị nêu trên,...

Trước đó, theo Nghị định số 29/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, có hiệu từ ngày 1-3, Cục Thuế tổ chức và hoạt động theo 3 cấp: Cục Thuế (12 đơn vị); 20 chi cục thuế khu vực; 350 đội thuế liên huyện.

Cục Hải quan tổ chức và hoạt động theo 3 cấp là Cục Hải quan (12 đơn vị); 20 chi cục hải quan khu vực; 165 hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu.

Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức và hoạt động theo 2 cấp là Cục Dự trữ Nhà nước (7 đơn vị); 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực (có tổng số không quá 171 điểm kho).

Cục Thống kê tổ chức và hoạt động theo 3 cấp là Cục Thống kê (14 đơn vị); 63 chi cục thống kê; 480 đội thống kê liên huyện.

Kho bạc Nhà nước tổ chức và hoạt động theo 2 cấp là Kho bạc Nhà nước (10 đơn vị); 20 Kho bạc Nhà nước khu vực (có tổng số không quá 350 phòng giao dịch).

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức và hoạt động theo 3 cấp: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (14 đơn vị); 35 bảo hiểm xã hội khu vực; 350 bảo hiểm xã hội liên huyện.

Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có con dấu hình Quốc huy.

Như vậy, với Nghị quyết mới được ban hành của Bộ Tài chính, ngành thuế, kho bạc, thống kê, bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục được sắp xếp lại để phù hợp với sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.