Điện, thư chúc mừng Kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh Việt Nam

(PLO)- Lãnh đạo nhiều nước gửi điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân ngày Quốc khánh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2024), lãnh đạo các nước Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Brunei Darussalam, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Philippines, Vương quốc Thái Lan, Đại Hàn Dân quốc, đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Điện, thư chúc mừng Kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh Việt Nam
Nghi lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2024) được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: VOV

(1) Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Joe Biden cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam dành cho Tổng thống trong chuyến thăm năm 2023, đánh giá Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến triển to lớn trong việc xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực; tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường, đồng thời bày tỏ mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ giữa Chính phủ và Nhân dân hai nước.

(2) Nhà vua Nhật Bản Naruhito đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(3) Toàn quyền Australia Samantha Mostyn đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Toàn quyền Australia gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh hai nước là bạn bè gần gũi và bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Australia - Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển.

(4) Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Quốc vương khẳng định Brunei Darussalam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị và lâu đời với Việt Nam; mong muốn nhân dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, hai nước tiếp tục củng cố hợp tác trong lĩnh vực thương mại, năng lượng, giao lưu nhân dân và cùng chung tay thúc đẩy Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, Tầm nhìn mới 2045, hướng tới các mục tiêu chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

(5) Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Tổng thống Joko Widodo chúc mừng Việt Nam và bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Indonesia và Việt Nam sẽ được thúc đẩy lên một tầm cao mới.

(7) Quốc vương Malaysia Al-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar và Hoàng hậu đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo cấp cao Malaysia bày tỏ vui mừng trước quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Malaysia càng phát triển và được mở rộng trong nhiều lĩnh vực; là minh chứng cho quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn 50 năm qua giữa Lãnh đạo và nhân dân hai nước; tin tưởng rằng hợp tác giữa hai nước sẽ đạt đượcnhiều kết quả thực chất hơn nữa, vì người dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực.

(8) Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; ca ngợi ý chí và quyết tâm kiên định của dân tộc Việt Nam trên con đường giành lại độc lập và tự do; tin tưởng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định ở khu vực ASEAN; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, và vì lợi ích của người dân hai nước.

(9) Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Quyền Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Phumtham Wechayachai đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Lãnh đạo Thái Lan bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thương mại, đầu tư, du lịch và cơ sở hạ tầng; khẳng định Thái Lan luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, gắn bó với Việt Nam và mong muốn hai nước tiếp tục cùng nhau nắm bắt những cơ hội mới nhằm thúc đẩy hợp tác, vì lợi ích chung của hai đất nước, vì một tương lai thịnh vượng của hai dân tộc.

(10) Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng mối quan hệ hợp tác mật thiết dựa trên nền tảng của tình hữu nghị và sự tin cậy vững chắc; mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.