Lễ thượng cờ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Tòa thị chính San Francisco

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ xúc động chứng kiến giây phút lá cờ Việt Nam tung bay trên Tòa thị chính San Francisco.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiếp tục chuyến công tác tại Mỹ và Canada, ngày 28 đến 31-8-2024, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đã có các hoạt động tại bang Texas và California, Mỹ.

Lễ thượng cờ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Tòa thị chính San Francisco
Ngày 30-8, đoàn Bộ Ngoại giao dự Lễ Thượng cờ kỷ niệm quốc khánh Việt Nam tại Tòa thị chính San Francisco - Ảnh: UBNVNONN. Ảnh: UBNVNONN

Ngày 29-8, đoàn đã tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chặng đường phát triển của Việt Nam luôn in đậm dấu ấn tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới, trong đó có Mỹ, đồng thời đánh giá cao việc Mỹ tiếp tục ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Thứ trưởng cũng điểm lại những thành tựu vĩ đại mà Việt Nam đã đạt được sau 79 năm, những kết quả ấn tượng trong quan hệ Việt – Mỹ, đặc biệt là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2023.

Ngày 30-8, đoàn dự Lễ thượng cờ kỷ niệm quốc khánh Việt Nam tại Tòa thị chính San Francisco.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ xúc động chứng kiến giây phút lá cờ Việt Nam tung bay trên Tòa thị chính, cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ nói chung, với Thành phố San Francisco nói riêng.

Thứ trưởng cảm ơn những đóng góp quan trọng của chính quyền thành phố San Francisco cho tiến trình thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam – Mỹ.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng đã tiếp nhận bản Tuyên bố do Thị trưởng San Francisco ký với nội dung công bố ngày 2-9-2024 là Ngày Di sản Hữu nghị Việt Nam-Mỹ tại thành phố và địa hạt San Francisco năm 2024.

Tại các buổi lễ, Thứ trưởng đánh giá cao sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ nói chung và tại các tiểu bang Texas và California nói riêng; vui mừng trước sự hội nhập, thành công và những đóng góp nổi bật của cộng đồng vào xã hội sở tại; đồng thời cảm ơn những tình cảm và đóng góp của bà con cho quê hương, đất nước.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng cộng đồng sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, và với sự chung tay đồng lòng của những người bạn Mỹ và cộng đồng người Việt tại Mỹ, Việt Nam sẽ vươn tới những tầm cao mới.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã thăm một số cơ sở tôn giáo và trao đổi với các chức sắc tôn giáo người Việt tại Texas và California.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao các chức sắc tôn giáo đã dành nhiều tâm sức chăm lo đời sống tín ngưỡng cho cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, đồng thời giữ gìn và quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam đến với đông đảo bà con kiều bào và người dân sở tại.

Tại Houston và San Francisco, đoàn công tác cũng đã gặp gỡ, thăm hỏi một số kiều bào đã gắn bó lâu năm và có nhiều đóng góp cho sự phát triển quan hệ Việt – Mỹ, góp phần thúc đẩy những chuyển biến tích cực để cộng đồng người Việt tại Mỹ ngày càng hiểu và gắn bó với đất nước

Tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tặng kiều bào và bạn bè Mỹ nhiều sách về văn hóa, địa lý Việt Nam, cùng sách truyện tiếng Việt cho các em thiếu nhi; cho biết Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng xây dựng các Tủ sách tiếng Việt, với mong muốn lan toả tình yêu tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài,...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.