Điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài của Bình Phước

(PLO)- Thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những điểm sáng của tỉnh Bình Phước trong năm 2024 với 35 dự án, tương ứng 639 triệu USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-2, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức buổi họp mặt báo chí đầu năm mới Ất Tỵ 2025.

Tại buổi họp mặt, bà Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết tuyên truyền, quảng bá về tỉnh nhà.

Nhiều cơ quan báo chí Trung ương và ngoài tỉnh đã gắn bó, hỗ trợ rất tích cực cho công tác tuyên truyền của Bình Phước, có nhiều bài viết chất lượng, phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về tình hình của Bình Phước.

tỉnh Bình Phước (2).jpg
Bà Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại buổi họp mặt.

Bà Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của báo chí và trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên trong và ngoài tỉnh đã đồng hành và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Bình Phước thời gian qua.

Cũng tại buổi họp mặt, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết năm 2024 với quyết tâm cao, Bình Phước đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, 19/22 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

tỉnh Bình Phước (1).jpg
Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, tổng sản phẩm (GRDP) năm 2024 tăng 9,32%, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 8-8,5%), đứng thứ 11 cả nước và năm thứ hai liên tiếp đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ. GRDP bình quân đầu người đạt 108,40 triệu đồng, tăng 13,4% so với năm 2023.

Bình Phước có 2 dự án cao tốc đi qua, đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong đó, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn Bình Phước đã được khởi công. Tuyến cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa đang được 2 tỉnh Bình Phước, Đắk Nông gấp rút chuẩn bị các điều kiện để khởi công từ năm 2025.

Thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những điểm sáng của Bình Phước trong năm 2024 với 35 dự án, 639 triệu USD (lũy kế đến hết năm 2024, tỉnh có 439 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 5.271 triệu USD).

Đặc biệt, công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong cách làm và đạt được kết quả rất ấn tượng, đến nay tỉ lệ hộ nghèo toàn Bình Phước chỉ còn 0,22%.

Ngoài ra, năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp Bình Phước đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam và khu vực.

tỉnh Bình Phước.jpg
Dịp này, UBND tỉnh Bình Phước đã tặng bằng khen cho một số tác phẩm báo chí viết về Bình Phước có chất lượng cao.

Ngoài ra, Bình Phước cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh như: Diễn đàn kết nối doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao Euro Cham - tỉnh Bình Phước năm 2024; Kỷ niệm 50 năm giải phóng Bù Đăng; Kỷ niệm 50 năm giải phóng Đồng Xoài; Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.