Điểm du lịch đông nghịt khách

Khách sạn 'cháy' phòng, bãi biển dày đặc người, một số dịch vụ tăng giá gấp 2-3 lần so với ngày thường... là tình trạng của hầu khắp điểm du lịch trong mấy ngày nghỉ lễ.

TạiSầm Sơn(Thanh Hóa), hàng chục nghìn người đổ về khiến các tuyến đường hướng ra biển ùn tắc cục bộ. Thị xã Sầm Sơn có gần 12.000 phòng, trong đó có hơn 580 phòng VIP phục vụ nhu cầu của du khách hạng sang, tuy nhiên đa số đã kín chỗ từ trước dịp nghỉ 30/4. “Rất nhiều người đến hỏi phòng, nhưng không còn chỗ”, một chủ khách sạn trên đường Lê Hoàn nói và cho hay, lượng khách rất đông nhưng giá phòng chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái.

Thời tiết nắng nóng cộng thêm tình trạng ùn ứ giao thông khiến nhiều du khách mệt mỏi sau chặng đường dài. “Nhóm chúng tôi gồm 7 người di chuyển từ Hà Nội đến Sầm Sơn cuối chiều qua, nhưng không thể thuê phòng, đành ngược về thành phố nghỉ”, anh Chương, du khách Hà Nội nói. Theo anh Chương, do chủ quan nên nhóm không liên hệ đặt phòng trước khiến kế hoạch nghỉ lễ bị xáo trộn.

Lãnh đạo UBND thị xã Sầm Sơn cho hay, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Sầm Sơn đón khoảng 30.000 lượt khách.

Sam-20Son-201.jpg

Du khách ở biển Sầm Sơn sáng 1/5. Ảnh:Lê Hoàng.

Số lượng khách đổ vềCửa Lò(Nghệ An) trong dịp lễ cũng rất đông. Ông Võ Văn Thọ, Trưởng phòng Văn hóa thị xã Cửa Lò, cho biết thống kê trong 5 ngày từ 27/4, có 144.000 lượt khách về biển Cửa Lò tham quan nghỉ dưỡng. Đông nhất là ngày 30/4, 57.000 lượt khách đã đến dự lễ khai hội biển với chủ đề "Sắc mới Cửa Lò". Từ đầu giờ chiều 30/4, hơn 15 km quốc lộ 46 từ thành phố Vinh đến Cửa Lò xuất hiện tình trạng ùn ứ do lượng phương tiện gia tăng đột biến.

Để phục vụ du khách, Cửa Lò có 270 khách sạn với 8.000 phòng. Trong đó khách sạn 4 sao có 200 phòng giá 1,5-2 triệu đồng/phòng, các phòng trung bình giá 500.000-1.000.000 đồng/phòng. Tuy nhiên, do lượng khách đổ về quá đông dẫn đến các khách sạn đều "cháy" phòng từ trước 27/4.

"Gia đình tôi từ Hà Nội vào du lịch Cửa Lò. Lo hết phòng nên từ giữa tháng 4 tôi đã đặt với giá 800.000/phòng. Nhìn chung các mặt hàng hải sản, dịch vụ tại Cửa Lò tốt, giá cả không quá cao", một du khách tên Tiến đánh giá.

Tuy nhiên, trong đêm 30/4, dịch vụ trông giữ xe tại bãi biển Cửa Lò đã tăng giá vé gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Giá giữ xe máy là 30.000-40.0000 đồng, ôtô là 100.000-150.000 đồng. Ông Võ Văn Thọ thừa nhận "giá vé xe trong đêm diễn ra lễ hội có tăng, nhưng nhìn chung du khách vẫn thoải mái".

du-lich-3668-1430457001.jpg

Cuộc thi cứu hộ biển tổ chức sáng 1/5 tại công viên biển Đông, Đà Nẵng, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham gia. Ảnh:Nguyễn Đông.

TạiĐà Nẵng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, lượng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ước đạt 450.000. Có được con số ấn tượng này là nhờ thành phố tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vào hai tối 28 và 29/4. Để phục vụ du khách, các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng trong dịp này tăng gần gấp 3 lần so với năm ngoái, với 147 chuyến. Các chuyến bay nội địa từ 25/4 đến 4/5 cũng phải tăng tải.

Du khách đến Đà Nẵng chủ yếu theo hình thức tự tổ chức đi theo gia đình hoặc các nhóm riêng. Sau khi đến Đà Nẵng, khách mới mua tour tham quan tại Đà Nẵng, Hội An, Huế, hoặc mua từng dịch vụ riêng (phòng lưu trú, vé xem pháo hoa, vận chuyển…) chứ không mua tour trọn gói thông qua lữ hành. Hầu hết khách sạn đều "cháy phòng". Nhiều du khách dù đã mua được vé máy bay nhưng đành trả lại vì không thuê được phòng nghỉ lại Đà Nẵng.

Dịp nghỉ lễ này, Đà Nẵng có thêm các sản phẩm du lịch mới như bến đỗ du thuyền DHC Marina, khu du lịch Bà Nà đưa vào phục vụ khu làng Pháp, thưởng ngoạn sông Hàn trên tàu du lịch… Ban quản lý bán đảo Sơn Trà khai trương mùa du lịch biển (diễn ra từ ngày 25/4 đến 2/5) tại các bãi biển du lịch, bán đảo Sơn Trà và công viên Biển Đông với các hoạt động như: ngày hội ngư dân miền biển, flashmob bikini, đua kayak, lễ hội âm nhạc biển, giải đấu hiphop...

du-lich-2-7659-1430457001.jpg

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, riêng ngày 30/4 có gần 24.000 lượt khách đến tham quan quần thể di tích Huế. Ảnh:Đắc Đức.

TạiThừa Thiên - Huế, ông Lê Ngọc Sanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh, cho biết trong 6 ngày từ 28/4 đến 3/5 có khoảng 81.000 lượt khách trong và ngoài nước đăng ký lưu trú tại 542 khách sạn và cơ sở lưu trú. Các khách sạn trên địa bàn luôn trong tình trạng “cháy phòng” vì lượng khách đến đăng ký tăng đột biến.

Riêng tại quần thể di tích cố đô Huế, thống kê sơ bộ từ ngày 28 đến 30/4 có khoảng 50.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Các hoạt động như Tuần lễ vàng kích cầu du lịch tại Di sản Huế, chương trình biểu diễn nghệ thuật cung đình Huế, trưng bày không gian triển lãm giới thiệu các hiện vật quý của triều Nguyễn… đã thu hút du khách.

“Chúng tôi đã cắt cử cán bộ các phòng ban phối hợp cùng phòng văn hóa công an tỉnh thường xuyên đi kiểm tra địa điểm kinh doanh du lịch nhằm đảm bảo các cơ sở này hoạt động đúng với mục đích đăng ký ban đầu”, ông Lê Ngọc Sanh nói và cho biết qua đường dây nóng, Sở này chưa nhận được phản hồi nào từ phía du khách về việc các dịch vụ du lịch bị đội giá.

Cùng với các hoạt động nghỉ dưỡng, rất nhiều du khách đã tranh thủ dịp nghỉ lễ để đến viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp ởQuảng Bình. Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào, Đội trưởng Đội bảo vệ khu mộ đại tướng cho biết, trong 3 ngày 28-30/4, có hơn 100.000 lượt người đến thắp hương, viếng đại tướng. "Dự kiến hôm nay sẽ có hơn 40.000 lượt khách đến viếng. Chúng tôi tăng cường lực lượng để hướng dẫn người dân, du khách thăm viếng thuận lợi, đồng thời đảm bảo tối đa an ninh trật tự”, thượng úy Hào thông tin.

Nhóm phóng viên

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.