Đi vào đường cấm và 'cãi' với cảnh sát cả buổi sáng

(PLO)- Đội CSTTCĐ Công an quận 9 (TP.HCM) đã lập biên bản phạt tài xế Đào Đức Đ. (ngụ quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) với lỗi đậu xe ở nơi có biển cấm dừng đậu xe và đậu xe trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ sau cả buổi sáng thuyết phục.

Theo đó, khoảng gần 9g ngày 4-11, khi Đội Cảnh sát Trật tự cơ động (CSTTCĐ) thuộc Công an quận 9 đang tuần tra, kiểm soát trên đường Lê Văn Việt thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 15A-162.43 đang đậu trên đường có biển cấm dừng đậu xe, đối diện Nhà Thiếu nhi quận 9.

Xe ông Đ. còn đậu trẻ trên vạch kẻ đường dành cho  cho người đi bộ. Ảnh: LÊ THOA

Qua kiểm tra, xe ô tô của tài xế Đào Đức Đ. vi phạm lỗi đi vào đường có biển cấm dừng đậu xe và đậu trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Đội CSTTCĐ quận 9 yêu cầu ông Đ. xuất trình giấy tờ để kiểm tra nhưng ông Đ. không đồng ý và tranh cãi rằng mình không vi phạm.

Ông Đ. tranh cãi với lực lượng chức năng. Ảnh: LÊ THOA

Mặc dù lực lượng cảnh sát đã hướng dẫn có biển cấm dừng và đậu xe ngay đầu đường nhưng ông Đ. một mực không đồng tình, cho rằng biển cấm này là có hiệu lực cho con đường khác và không đồng ý kí vào biên bản.

Đầu đường đúng là có biển cấm dừng, đỗ xe. Ảnh: LÊ THOA

Ngoài ra còn có bảng cấm hành vi buôn bán đậu xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: LÊ THOA

Trước tình cảnh này, đội CSTTCĐ quận 9 quyết định niêm phong xe ô tô của ông Đ. và đưa xe về trụ sở Công an quận 9.

Trong thời gian đợi lực lượng đến cẩu xe về trụ sở, ông Đ. vẫn phản ứng. Lực lượng CS vẫn tiếp tục thuyết phục giải thích, thuyết phục.

Cuối cùng đến 12g cùng ngày, ông Đ. đã chịu xuất trình giấy tờ, ký vào biên bản vi phạm hành chính. Đội CSTTCĐ quận 9 đã tạm giữ giấy tờ ông Đ., gỡ niêm phong và hẹn ông 7 ngày sau lên Ngân hàng gần nhất nộp phạt và lấy lại giấy tờ xe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.