Đi siêu thị, giao hàng nội thành: Không cần giấy xét nghiệm COVID

(PLO)- Công an TP.HCM khẳng định giấy xét nghiệm COVID-19 chỉ xuất trình để ra khỏi TP khi đi qua 12 chốt kiểm soát dịch ở tại các cửa ngõ.

Ngày 11-7, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại việc một CSGT đang thông báo cho người dân đi qua chốt kiểm soát dịch trong nội thành TP.HCM phải mang theo giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính.

chot-kiem-soat

Một CSGT TP.HCM nhắc người dân cần xét nghiệm COVID-19 âm tính. Ảnh: Cắt từ clip

Clip được quay vào lúc 19 giờ 25 phút ngày 10-7.

Theo đoạn clip, chiến sỹ CSGT đã hỏi người dân đã test COVID-19 tại địa phương chưa; nếu chưa thì liên hệ công ty, cơ sở y tế để test, lấy giấy xác nhận âm tính để … đi chợ, đi siêu thị, giao hàng; nếu không sẽ bị phạt 2 triệu đồng.

“Giấy đi đường chỉ xác nhận các bạn đang đi làm việc chính đáng thôi, chứ không xác nhận đảm bảo y tế” – chiến sỹ CSGT này hướng dẫn và đề nghị người dân có thể chụp lại giấy xác nhận đó.

Clip này được cho là tại chốt kiểm soát dịch đầu đường Nguyễn Văn Luông, quận 6 (khu vực vòng xoay Phú Lâm).

Về vấn đề này, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, việc yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính chỉ trong trường hợp người dân, phương tiện đi qua 12 chốt kiểm soát chính ra vào ở cửa ngõ TP.

Công an TP đã chỉ đạo công an các quận, huyện kiểm tra giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị; nếu có giấy này thì người dân sẽ được đi qua các chốt nội thành.

chot-kiem-soat

Công an quận, huyện trên địa bàn TP.HCM chỉ yêu cầu giấy xác nhận đi đường và giấy tờ tuỳ thân khi qua các chốt kiểm soát. Ảnh: LT

Lãnh đạo một Đội CSGT-TT trên địa bàn TP.HCM cũng cho biết lực lượng chức năng không yêu cầu giấy xét nghiệm COVID-19 khi qua các chốt liên quận, phường. CSGT chỉ kiểm tra giấy xác nhận đi đường của cơ quan, đơn vị theo quy định của TP và các giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ xe đúng quy định.

“Chúng tôi chưa thấy có chỉ đạo về việc phải cần giấy xét nghiệm COVID-19 khi đi qua các chốt kiểm soát trong nội thành, nếu từ tỉnh này qua tỉnh kia thì mới cần” – vị này khẳng định.

Lãnh đạo Đội CSGT cũng thông tin, đối với các trường hợp đi chợ, siêu thị, mua thức ăn, thực phẩm cần thiết thì lực lượng chức năng sẽ hỏi nơi cư trú của người đó. “Nếu người đó cư trú quận A mà sang quận B mua đồ thì nên hạn chế, hoặc cư trú phường A mà phải sang tận phường B mua đồ cũng không nên” – vị này phân tích thêm.

Đội trưởng một Đội CSGT-TT khác trên địa bàn TP cũng khẳng định không có yêu cầu kiểm tra giấy xét nghiệm COVID âm tính khi qua chốt kiểm soát dịch nội thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.