Di dời 400 người trong chung cư chưa có PCCC

(PLO)- Sau khi lãnh đạo tỉnh và cảnh sát PCCC kiểm tra tòa nhà chung cư 18 tầng cho thấy chủ đầu tư có nhiều sai phạm nên đã yêu cầu di dời khẩn cấp khoảng 400 người dân đã đến ở ra khỏi tòa nhà. 


Ông Nguyễn Cảnh Nhân, Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại và sản xuất Thành Vinh, nói về phương án di dời dân ra khỏi tòa nhà. 

Ngày 28-3, sau khi cư dân tòa nhà chung cư PVNC2-CT02 (TP Vinh, Nghệ An) căng băng rôn kêu cứu vì họ sợ cháy, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An và Sở Cảnh sát PCCC Nghệ An đã thị sát và đối thoại với chủ đầu tư, cư dân nơi đây.

Như Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh, hàng trăm người dân đã chuyển đến ở tòa nhà chung cư PVNC2-CT02 (chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư thương mại và sản xuất Thành Vinh, thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Xây dựng dầu khí Nghệ An) ở chừng bốn tháng nay nhưng hiện tòa nhà vẫn chưa lắp đặt xong hệ thống PCCC. 

Theo người dân ở tòa nhà này, sau vụ cháy chung cư Carina ở TP.HCM khiến 13 người tử vong và cháy lớn tòa nhà karaoke ở Hà Tĩnh, họ đang rất hoang mang, lo lắng cho tính mạng mình.

Đoàn công tác gồm có ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Đại tá Đào Hồng Lập - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh và cơ quan, ban ngành đã trực tiếp thị sát, kiểm tra thực tế tại tòa nhà nêu trên. Qua kiểm tra cho thấy tòa nhà chưa được chủ đầu tư lắp đặt xong hệ thống PCCC và cầu thang máy chưa lắp đặt xong... Hiện có khoảng 79 hộ với khoảng 400 người dân đến ở trong 18 tầng của tòa nhà.

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã đối thoại với đại diện chủ đầu tư và người dân nơi đây.

Đại diện chủ đầu tư tòa nhà đối thoại với người dân.

Theo đại diện của các hộ dân, chủ đầu tư đã có những dấu hiệu vi phạm như: bàn giao căn hộ không đúng quy định, không có hệ thống an ninh, an toàn PCCC; mang dự án căn hộ đi “cắm ngân hàng”; bán chui căn hộ, thu tiền không có hóa đơn; chậm tiến độ so với cam kết tại hợp đồng nhưng không bồi thường; xây dựng sai thiết kế; dự án xuống cấp nhanh, thu phí tùy tiện không theo quy định…

Đại diện chủ đầu tư là ông Nguyễn Cảnh Nhân, Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại và sản xuất Thành Vinh, thừa nhận hiện tòa nhà chưa lắp đặt xong hệ thống PCCC nên chưa được nghiệm thu PCCC và chủ đầu tư đã "cắt" dự án tòa nhà để vay vốn ngân hàng...

Đại tá Đào Hồng Lập, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An, nêu: Phải đình chỉ việc đưa vào sử dụng chung cư, bao nhiêu nhà đã vào ở phải di dời ra nơi khác khi nào đã nghiệm thu PCCC xong, đảm bảo an toàn cho người dân vào ở.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Cảnh sát PCCC Nghệ An, UBND TP Vinh đối thoại với chủ đầu tư và các cư dân.

Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh đồng tình với việc đình chỉ sử dụng và di dời người dân ra khỏi tòa nhà, còn việc kinh phí thuê nơi ở mới như thế nào thì phía chủ đầu tư phải thỏa thuận với người dân.

Buổi đối thoại kéo dài đến trưa cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền kết luận khẳng định chủ đầu tư tòa nhà chung cư PVNC2-CT02 đã có những sai phạm nghiêm trọng và yêu cầu chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi chung cư để khắc phục những lỗi phạm.

Đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tham mưu để UBND tỉnh Nghệ An có quyết định thành lập đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện dự án trong thời gian 30 ngày, để UBND tỉnh Nghệ An có cơ sở xử lý các vi phạm đối với chủ đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.