Đi đám cưới về rồi hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong vườn sắn

Ngày 15/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Dự (sinh năm 1986) trú tại xóm Mai Sơn, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Bùi Văn Dự đứng trước vành móng ngựa. (Ảnh: Vũ Hà/Vietnam+)
Bị cáo Bùi Văn Dự đứng trước vành móng ngựa. (Ảnh: Vũ Hà/Vietnam+)


Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Dự mức án 10 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền 13 triệu đồng cho phía bị hại.

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 11/2, sau khi đi uống rượu đám cưới nhà người quen ở xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn. Về đến địa phận xóm Gò Cha 2, xã Yên Nghiệp, Bùi Văn Dự gặp hai chị em cháu Đ.T.N.L (sinh năm 2002) và Đ.T.D (sinh năm 2004) trên đường. 

Dự bảo cháu L lên xe máy để lai về nhưng do bị bắt ngồi đằng trước nên cháu L không lên xe. Thuyết phục cháu L không được, Dự bỏ đi được khoảng 200m thì nảy sinh ý định muốn giao cấu với cháu L nên Dự đã điều khiển xe máy quay lại. 

Thấy vậy, hai chị em L và D hoảng sợ, bỏ xe đạp chạy vào vườn sắn gần đó, Bùi Văn Dự đã đuổi theo và giữ được tay cháu L rồi bế cháu vào vườn sắn gần đó để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thấy tiếng chị kêu khóc trong vườn sắn, cháu D đã chạy đi gọi người tới giúp. Lúc này, chị Bùi Thị Hoàn (xóm Gò Cha 2) đang ở gần đó, nghe thấy tiếng cháu D gọi thì đi lên và nhìn thấy Bùi Văn Dự đang thực hiện hành vi thú tính với cháu L nên chị Hoàn đã nhặt hòn đá, chạy đến quát to. 

Thấy có người lớn, Dự đã buông cháu L ra và bỏ chạy về nhà. Sự việc sau đó được báo công an, đến ngày 13/2, Bùi Văn Dự đã đến cơ quan Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

Theo VŨ HÀ (VIETNAM+) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.