ĐHQG TP.HCM thu học phí vượt quy định 81 tỉ đồng

(PLO)- Từ năm 2013-2015, tổng số tiền học phí, lệ phí thu cao hơn và ngoài danh mục quy định của sáu đơn vị thành viên ĐHQG TP.HCM là hơn 81 tỉ đồng.

Ngày 5-12, một nguồn tin cho biết Thanh tra chính phủ (TTCP) vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015.
Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, TTCP đã chỉ ra một số khuyết điểm, vi phạm của ĐHQG TP.HCM và các đơn vị thành viên.

Theo đó, trong giai đoạn nói trên, các đơn vị thành viên của ĐHQG TP.HCM đã ban hành các văn bản quy định mức thu học phí vượt mức quy định; một số khoản thu có tính chất phí, lệ phí ngoài danh mục quy định.

Cụ thể, TTCP xác định tổng số tiền học phí, lệ phí thu cao hơn và ngoài danh mục quy định của sáu đơn vị thành viên ĐHQG TP.HCM là hơn 81 tỉ đồng. Trong đó trường ĐH Kinh tế-Luật hơn 47 tỉ đồng; ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đều hơn 12 tỉ đồng.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét không thu hồi nộp Ngân sách nhà nước số tiền trên, cho phép các đơn vị được quyết toán các khoản thu này nếu sử dụng cho các hoạt động chuyên môn và đầu tư cơ sở vật chất.

Cũng theo kết luận thanh tra, sáu đơn vị thành viên chi vượt giờ giảng cho giảng viên gần 150.000 giờ, tương ứng số tiền thanh toán là hơn 16 tỉ đồng.

Ngoài ra, TTCP tiến hành thanh tra sáu dự án xây dựng cơ bản của ĐHQG TP.HCM với tổng mức giá trị trúng thầu hơn 2.000 tỉ và phát hiện 25 tỉ đồng sai phạm.

Từ những vi phạm trên, TTCP yêu cầu ĐHQG TP.HCM tổ chức kiểm điểm và xem xét trách nhiệm hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc các đơn vị thành viên và trực thuộc trong việc để xảy ra các sai phạm được nêu trong kết luận.

Cuộc thanh tra tại ĐHQG TP.HCM cũng được dư luận đặc biệt quan tâm vì liên quan đến những phát ngôn của ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III, TTCP.

Theo đó, tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Mẫn được cho là có những phát biểu xúc phạm báo chí.

Về việc này, TTCP đã có kết luận kiểm tra và yêu cầu ông Nguyễn Minh Mẫn, phải công khai xin lỗi vì đã có những lời lẽ không đúng chuẩn mực.

Tuy nhiên, ông Mẫn cho rằng kết luận này “trái pháp luật” nên khiếu nại. Tiếp đó, ông này tổ chức họp báo và khẳng định không làm gì sai nên sẽ không xin lỗi “bất kỳ ai cả”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.