Thanh tra Chính phủ chưa thanh tra đầy đủ ĐHQG Hà Nội

(PLO)- Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội phải kiểm tra, rà soát đầy đủ các vấn đề chưa được thanh tra để Thanh tra Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước 1-4-2018.

Theo lịch làm việc của Thanh tra Chính phủ, hôm nay, cơ quan này sẽ công bố kết luận thanh tra đối với ĐHQG Hà Nội trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015.

Cuộc thanh tra nhấn mạnh đến việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, việc quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013 -2015. Đây cũng là giai đoạn mà ông Phùng Xuân Nhạ, hiện là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, làm giám đốc ĐHQG Hà Nội.

Lịch công bố kết luận thanh tra đối với ĐHQG Hà Nội của Thanh tra Chính phủ.

Việc thanh tra đối với ĐHQG Hà Nội đã được công bố ngày 29-9-2016. Tuy vậy, cho đến nay kết luận thanh tra mới được công bố. Đáng chú ý, tháng 8-2017, đích thân Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã phải chủ trì một cuộc họp để xem xét kết luận thanh tra được Thanh tra Chính phủ hoàn thành hồi tháng 4-2017.

Cuộc họp nói trên có nhiều đại diện các bộ, ngành như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT… tham dự. Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về kết luận thanh tra này.

Sau khi nhận định những khó khăn của ĐHQG Hà Nội trong việc thực hiện dự án ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc và ghi nhận những nỗ lực của cơ quan này trong xây dựng và phát triển, Phó Thủ tướng yêu cầu ĐHQG Hà Nội thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đối với những nội dung đã thanh tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và xử lý các vi phạm theo quy định để nâng cao năng lực quản trị.

Về phía cơ quan thanh tra, Phó Thủ tướng nhận định rằng: Thanh tra Chính phủ chưa thanh tra đầy đủ phạm vi thanh tra theo quyết định thanh tra và kế hoạch thanh tra, nhất là một số dự án lớn chưa được thanh tra.

“Thanh tra Chính phủ phải rút kinh nghiệm về việc này và tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện sau thanh tra” - ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ĐHQG Hà Nội tổ chức kiểm tra, rà soát đầy đủ các vấn đề chưa được thanh tra và thực hiện nghiêm, đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại kết luận thanh tra, báo cáo kết quả đến Thanh tra Chinh phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1-4-2018.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.