ĐH Quốc gia TP.HCM đồng chủ trì thực hiện chương trình phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL

(PLO)- ĐH Quốc gia TP.HCM được Bộ KH&CN giao cùng với Bộ TN&MT đồng chủ trì Chương trình KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, tại TP Cần Thơ, Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM, Bộ KH&CN và UBND TP Cần Thơ tổ chức Tọa đàm giới thiệu Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia, KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mã số KC.15/21-30.

dh-quoc-gia-tp-hcm.jpg
PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM phát biểu tại tọa đàm ngày 20-1. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, giai đoạn 2014-2020, ĐH Quốc gia TP.HCM đã phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội miền Nam đồng chủ trì triển khai Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.

Các kết quả của Chương trình đã bước đầu được ứng dụng vào sản xuất và đời sống, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị ngành hàng và liên kết vùng, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển sản xuất và nâng cao năng suất, giá trị của các sản phẩm chủ lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng.

Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu, từ triển khai Chương trình đã cho thấy ĐBSCL vẫn còn đang đối mặt với các nhóm vấn đề như điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu, công nghệ hiện đại, vốn, nhân lực, kết cấu hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh và cơ chế quản trị hợp tác liên vùng.

Vì vậy sau khi kết thúc Chương trình, ĐH Quốc gia TP.HCM với vai trò là một trung tâm nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo nhân lực chất lượng cao đã thành lập Viện Biến đổi khí hậu trực thuộc Trường ĐH An Giang nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu về biến đổi khí hậu, môi trường vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.

Ngoài ra, Trường ĐH An Giang đang triển khai hai dự án quốc tế liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn như dự án tăng cường giáo dục ĐH lĩnh vực nông nghiệp tại ĐH Quốc gia TP.HCM với kinh phí 9,09 triệu USD do tổ chức KOICA Hàn Quốc tài trợ; dự án xây dựng và thiết lập chuỗi lúa gạo nông hộ nhỏ bền vững ở vùng ĐBSCL, kinh phí khoảng 4,3 triệu USD do Chính phủ Úc tại trợ.

“Với mong muốn đóng góp vai trò, trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL, ĐH Quốc gia TP.HCM đã phối hợp với Bộ TN&MT xây dựng khung Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn từ nay đến năm 2030, KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL” – Giám đốc ĐH QUốc gia TP.HCM nói.

ĐH Quốc gia TP.HCM cùng Bộ KH&CN, UBND TP Cần Thơ tổ chức tọa đàm ngày 20-1.
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Vũ Hải Quân, Chương trình tập trung triển khai những nội dung quan trọng phục vụ hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ về phát triển ĐBSCL, trong đó có phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cuối năm 2023, Bộ KH&CN đã ban hành quyết định phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2030, với tên gọi như trên.

ĐH Quốc gia TP.HCM được Bộ KH&CN giao cùng với Bộ TN&MT đồng chủ trì chương trình này. Đây là Chương trình rất quan trọng nhằm mục tiêu đóng góp, đưa ĐBSCL trở thành vùng kinh tế trọng điểm, văn minh, sinh thái và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước, hội nhập khu vực và quốc tế. Chương trình có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà hoạt động chính sách, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Tọa đàm nhằm giới thiệu, lan tỏa các thông tin về mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm, các yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và tiêu chí đánh giá chương trình.

Tọa đàm là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu đại diện cho địa phương và doanh nghiệp thảo luận và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tìm kiếm các giải pháp tiên phong, đột phá. Từ đề xuất các nhiệm vụ của các nhà khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy hợp tác quốc tế, giải quyết các vấn đề thực tiễn của ĐBSCL.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.