ĐH Luật TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý sửa đổi BLHS 2015

(PLO) - Mới đây, tại Trường ĐH Luật TP.HCM đã diễn ra hội thảo cấp trường nhằm góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015.

Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 được QH thông qua ngày 27-11-2015 và dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016. Tuy nhiên, do có nhiều sai sót nên ngày 29-6-2016, QH đã ra nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành BLHS này. Dự thảo này đang được Ủy Ban thường vụ Quốc hội lấy ý kiến góp ý các cơ quan, ban ngành, các chuyên gia về luật hình sự và nhân dân.

Trường đại học Luật TP.HCM tổ chức "Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015" với các mục đích sau:

- Đóng góp những kiến nghị khoa học vào hoạt động xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung môt số điều của BLHS năm 2015 của Quốc hội với tư cách là một trường đào tạo luật trọng điểm.

- Tạo một diễn đàn để các giảng viên, các nhà nghiên cứu luật trong và ngoài trường cùng trao đổi, thảo luận với những người làm công tác thực tiễn về nội dung, kỹ thuật lập pháp của Dự thảo. Kết quả của Hội thảo cũng sẽ góp phần quan trọng trong nghiên cứu và giảng dạy môn luật hình sự ở các cấp bậc giảng dạy của nhà trường.

Nội dung góp góp ý tập trung vào một số quy định trong Phần Chung của BLHS năm 2015 như: quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự; về các giai đoạn thực hiện tội phạm; về trách nhiệm hình sự và hình phạt nói chung và trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội nói riêng; về trách nhiệm hình sự của pháp nhân; và xóa án tích…

Thứ hai, góp ý sửa đổi, bổ sung quy định trong Phần Các tội phạm của BLHS năm 2015 như một số quy định trong chương các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người; chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; chương các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý hành chính; chương các tội phạm về chức vụ…

Đây là những nội dung quan trọng trong BLHS và đang được Ban soạn thảo lấy ý kiến trong lần sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015.

Bạn đọc quan tâm có thể tải về file góp ý của các học giả chuyên gia tại địa chỉ https://goo.gl/mlPS3u.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.