‘Dẹp loạn vỉa hè, không làm được thì mất chức’

(PL)- Quận 1 (TP.HCM) đang nghiên cứu tổ chức, sắp xếp lại một số điểm, tuyến đường để cho người dân, đặc biệt là người nghèo buôn bán hàng rong vào kinh doanh.

“Phải thừa nhận là công tác dẹp trật tự vỉa hè, lòng lề đường rất dễ tạo ra lợi ích nhóm, nếu không làm quyết liệt, ngại đụng chạm, né tránh, nể nang thì sẽ không có ai làm và tình hình cũng sẽ không thay đổi”. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM), đã trao đổi với Pháp Luật TP.HCM như trên sau buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quý I trên địa bàn quận 1 ngày 29-3.

Phải luân chuyển để sợ mà làm

. Phóng viên: Thời gian gần đây, trật tự vỉa hè, lòng lề đường của quận 1 đã khá nề nếp và có nhiều chuyển biến. Nguyên nhân là do đâu?

+ Ông Đoàn Ngọc Hải: Quận 1 đang tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, dẹp các bãi xe không phép, đến nay tương đối nề nếp. Một kinh nghiệm rất quan trọng chúng tôi rút ra được chính là ở khâu cán bộ, là ở con người. Bằng chứng là 20 ngày qua, quận chỉ đạo quyết liệt, quy trách nhiệm rõ ràng nên chỉ trong vòng một tuần lễ bãi xe không phép đã không còn, trật tự vỉa hè cũng có sự chuyển biến rõ rệt theo hướng dần tốt lên. Quận 1 sẽ duy trì nó tốt hơn nữa, dứt khoát là không thể cho phép tình hình trở lại như cũ.

. Việc quy trách nhiệm cụ thể cho cán bộ là như thế nào, thưa ông?

+ Quan điểm của quận 1 là làm cho được, hai là không làm được thì phải thay người. Trong cuộc họp các thành viên ủy ban quận, tôi cũng đã nói thẳng trong khối đô thị của tôi, đồng chí nào không làm được thì đứng sang một bên cho người khác làm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cách chức hoặc luân chuyển cán bộ nếu không làm được việc. Phải có sự quyết liệt thì anh em mới sợ mà làm, không làm thì mất chức, mất việc. Việc này Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng đã chỉ đạo rất rõ rồi.

Tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm sẽ được quận 1 (TP.HCM) thí điểm tổ chức cho người dân được buôn bán trên vỉa hè. ẢNH: VIỆT HOA

Vừa dẹp vừa kiếm chỗ cho người nghèo buôn bán

. Được biết quận 1 đang có chủ trương cho người dân được buôn bán trên một số vỉa hè. Cụ thể như thế nào?

+ Song song với quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, quận 1 đang nghiên cứu tổ chức, sắp xếp lại một số điểm, tuyến đường để phục vụ cho người dân, đặc biệt là người nghèo buôn bán hàng rong vào kinh doanh. Chúng tôi đang dự kiến sẽ chọn mỗi phường một tuyến đường để thực hiện việc này, cũng giống tuyến đường Nguyễn Văn Bình đang được tổ chức thành đường sách để phục vụ người dân như hiện nay. Theo kế hoạch, các tuyến đường này sẽ dành cho bà con buôn bán một ngày bốn tiếng, buổi sáng 6-8 giờ, buổi trưa 11-13 giờ phục vụ cho nhân dân đến ăn uống và cũng để tạo điều kiện cho người dân kinh doanh. Quận đã đề ra, thống nhất chủ trương này và dứt khoát sẽ thực hiện cho bằng được.

Theo số liệu khảo sát, đã có 588 trường hợp buôn bán trên vỉa hè trên địa bàn 10 phường. Chúng tôi dự kiến thực hiện thí điểm cho khoảng 60 hộ kinh doanh trên vỉa hè của tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm và khu vực cảng Bạch Đằng. Sau đó sẽ rút kinh nghiệm để nhân rộng cho các phường còn lại.

. Những đối tượng nào được đăng ký buôn bán tại các vỉa hè này?

+ Đó là những người dân nghèo buôn bán hàng rong tại địa phương theo xác nhận của đội quản lý trật tự đô thị. Chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan y tế để phổ biến cho người dân kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra tập huấn cho họ một số kiến thức và kỹ năng như phân loại rác tại nguồn, về kỹ năng bán hàng…

Kinh tế vỉa hè có đóng góp cho TP.HCM phát triển

Tôi hoan nghênh cách làm của quận 1. Cả bí thư, chủ tịch và các lãnh đạo cùng vào cuộc đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt. Điều đáng hoan nghênh là quận vừa chấn chỉnh vỉa hè, lòng lề đường khang trang, sạch sẽ nhưng không đuổi người dân đi nơi khác mà tổ chức cho họ được buôn bán. Đặc thù của miền Nam là kinh tế vỉa hè và cũng phải thừa nhận kinh tế vỉa hè cũng đã có những đóng góp chung trong sự phát triển của TP. Tôi cho rằng các địa phương khác nên học tập mô hình của quận 1.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu tại
Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần 4 (khóa X) ngày 27-3

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.