Đền ơn đáp nghĩa là công tác trọng tâm ở TP.HCM

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 75 ngày Thương binh Liệt sỹ với sự tham gia của các Thương binh, thân nhân Liệt sỹ, người có công với cách mạng trong công an TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đền ơn đáp nghĩa là công tác trọng tâm ở TP.HCM

Ngày 26-7, nhân dịp kỷ niệm 75 ngày Thương binh Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2022), Công an TP.HCM tổ chức buổi họp mặt Thương binh, thân nhân Liệt sỹ, người có công với cách mạng trong công an TP.

Công an TP tri ân sự hi sinh của các Anh hùng Liệt sỹ

Tới dự buổi lễ có Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên, nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng… và đại diện các cơ quan, đơn vị.

Công an TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 75 ngày Thương binh Liệt sỹ với sự tham gia của các Thương binh, thân nhân Liệt sỹ, người có công với cách mạng trong công an TP. Ảnh: NT

Công an TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 75 ngày Thương binh Liệt sỹ với sự tham gia của các Thương binh, thân nhân Liệt sỹ, người có công với cách mạng trong công an TP. Ảnh: NT

Buổi lễ cũng có sự hiện diện của 11 Thương binh và 99 thân nhân Liệt sỹ tiêu biểu đang công tác trong Công an TP đã từng góp phần vào sự ổn định, phát triển, trưởng thành của lực lượng.

Buổi lễ nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc nói chung và lực lượng Công an TP.HCM nói riêng.

Giám đốc Công an TP.HCM bày tỏ lòng lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thương binh, gia đình Liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng trong công an TP. Ảnh: NT

Giám đốc Công an TP.HCM bày tỏ lòng lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thương binh, gia đình Liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng trong công an TP. Ảnh: NT

Nhân dịp này Công an TP.HCM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và ghi nhận những công sức đóng góp to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ CAND, các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM bày tỏ lòng lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thương binh, gia đình Liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng trong công an TP.

“Từ sau ngày giải phóng 30-4-1975, đã có 37 cán bộ chiến sỹ Công an TP ngã xuống để giữ cho TP thân yêu của chúng ta được bình yên, được Nhà nước công nhận là liệt sỹ. Có 62 đồng chí đã hy sinh một phần xương máu của mình được công nhận thương binh và hàng nghìn lượt cán bộ chiến sỹ bị bọn tội phạm tấn công, gây nguy hiểm đến tính mạng” – ông nói.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng cho biết, trong quần chúng nhân dân, gương người tốt việc tốt trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc xuất hiện ngày càng nhiều, có nhiều gương dũng cảm truy bắt tội phạm được công nhận là Anh hùng liệt sỹ. Những tấm gương đó đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của nhân dân và lực lượng Công an TP, điểm thêm nét son vào trang sử vẻ vang của Ngày Thương binh Liệt sỹ.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ ANT4 Cụm Vĩnh Lộc – Bình Chánh, những Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong Công an TP. Ảnh: NT

Ban Giám đốc Công an TP.HCM tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ ANT4 Cụm Vĩnh Lộc – Bình Chánh, những Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong Công an TP. Ảnh: NT

Trong thời gian qua, Công an TP đã thực hiện các công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Đảm bảo gia đình chính sách có mức sống cao hơn trung bình

Giám đốc Công an TP.HCM cũng cho biết, hiện các đơn vị Công an TP đang nhận phụng dưỡng suốt đời 21 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Công an TP cử y bác sĩ thăm hỏi, tặng quà, kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc cho bảy gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Cụm ANT4 Vĩnh Lộc – Bình Chánh và bảy gia đình liệt sỹ…

Buổi lễ có sự tham gia của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức. Ảnh: NT

Buổi lễ có sự tham gia của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức. Ảnh: NT

Công an TP hiện có 294 người là thân nhân liệt sỹ, 21 người là thương binh đang công tác.

“Lãnh đạo Công an TP xin hứa sẽ phát huy các thành tích đạt được, ra sức phấn đấu hết sức mình để xứng đáng với hy sinh của các thế hệ cha anh” – Giám đốc Công an TP.HCM nói.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thương binh, liệt sỹ. Ảnh: NT

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thương binh, liệt sỹ. Ảnh: NT

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, cho rằng TP.HCM là TP nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa là một trong những công tác trọng tâm. Riêng với ngành công an, công tác này được quan tâm hơn.

“Chúng ta có thể thấy ngày hôm nay có những đồng chí là con liệt sỹ có những bước phát triển rất tốt trong lực lượng công an. Hôm nay, các Mẹ Việt Nam Anh hùng có mặt với những sự chăm sóc, chúng ta có thể thấy những ánh mắt vui trong gương mặt của các mẹ. Có thể thấy rằng, trong suốt thời gian qua, TP đã làm rất tốt công tác đền ơn đáp nghĩa này” – ông Đức khẳng định.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu chăm lo cho tất cả các gia đình chính sách, đảm bảo các gia đình không gặp khó khăn, phải có mức sống hơn mức trung bình của cộng đồng. Việc chăm lo, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công cũng đã được thực hiện đều đặn hàng năm.

Trong buổi lễ, Ban Giám đốc Công an TP.HCM tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ ANT4 Cụm Vĩnh Lộc – Bình Chánh, những Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong Công an TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.