Kết luận vụ Giám đốc Công ty Sa Huỳnh buôn lậu

(PLO)- Ông Liêm đã làm giả giấy tờ của người phụ nữ từng làm ở Công ty Asanzo tại TP.HCM rồi vận hành Công ty Sa Huỳnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Ngọc Liêm (40 tuổi, Giám đốc Công ty Sa Huỳnh) về tội buôn lậu.

Số lượng lớn lò nướng được tháo rời ra thành từng bộ phận. Ảnh: CA

Số lượng lớn lò nướng được tháo rời ra thành từng bộ phận. Ảnh: CA

Theo điều tra, bốn năm trước, Công ty Sa Huỳnh (trụ sở ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP.HCM) mở tờ khai hải quan nhập khẩu một lô hàng trị giá hơn 212 triệu đồng từ nước ngoài về Việt Nam.

Theo tờ khai thì lô hàng xuất xứ Trung Quốc, mới 100% gồm linh kiện lò nướng, chậu thủy tinh, nắp đậy nhựa, bộ đếm thời gian…

Tuy nhiên, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn 4 kiểm tra thì phát hiện có 1.300 bộ lò nướng thủy tinh còn nguyên bộ, không như tờ khai báo của công ty này.

Đáng chú ý, các bộ lò nướng đều được tháo rời từng bộ phận khác nhau gồm: chậu thủy tinh, nắp đậy nhựa, bộ đếm thời gian mang thương hiệu Asanzo.

Phía Công ty Sa Huỳnh sau đó có văn bản giải trình rằng do đối tác gửi nhầm hàng.

Cơ quan chức năng sau đó mời đại diện pháp luật của Công ty Sa Huỳnh là bà Huỳnh Thị Sà Quôl (quê Sóc Trăng) làm việc.

Người phụ nữ khai không đứng tên, không thành lập Công ty Sa Huỳnh và cho rằng ai đó đã mạo danh bà thành lập công ty để vi phạm pháp luật.

Bà Huỳnh Thị Sà Quôl cũng cho biết trước đây có làm cùng chồng ở Công ty Asanzo tại TP.HCM. Sau đó bà nghỉ việc thì được ông Liêm tới thuê làm giám đốc Công ty Sa Huỳnh nhưng bà không chịu.

Ông Liêm đã làm giả một số giấy tờ bà Huỳnh Thị Sà Quôl để vận hành Công ty Sa Huỳnh.

Phía hải quan xác định vụ việc có dấu hiệu buôn lậu trốn thuế và đánh tráo hàng Trung Quốc thành hàng Việt Nam chất lượng cao nên đã chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.