Đề xuất trang bị phương tiện chữa cháy pin xe điện tại nhà ở, cơ sở kinh doanh

(PLO)- Trước thực trạng khó khăn trong việc chữa cháy đối với pin xe điện, đại biểu đề xuất các nơi ở, địa kinh doanh nên trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức Hội thảo Góp ý dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Thêm lực lượng công an cấp xã vào lực lượng PCCC nòng cốt

Tại Hội thảo, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Khoa Quản lý hành chính và Trật tự xã hội (ĐH Cảnh sát Nhân dân) đề nghị bổ sung lực lượng công an cấp xã vào quy định bốn lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH tại Điều 37.

“Điều 37 quy định bốn lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC, CNCH là kế thừa quy định hiện hành. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại cơ sở, lực lượng công an cấp xã là lực lượng tiếp nhận tin báo đầu tiên, trực tiếp chỉ huy tại nơi xảy ra cháy”- Trung tá Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh vai trò của lực lượng công an xã.

Pin xe điện (1).jpg
Trung tá Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Khoa Quản lý hành chính và Trật tự xã hội (ĐH Cảnh sát Nhân dân) góp ý tại hội thảo. Ảnh: HT

Ngoài ra, tại Điều 19 quy định về phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, Trung tá Nguyễn Văn Hải kiến nghị Chính phủ nên có quy định chi tiết về khái niệm “ngăn cách” giữa khu vực nguy cơ cháy nổ và khu vực để ở.

Theo Trung tá Hải, việc quy định chi tiết khái niệm “ngăn cách” nhằm tránh tùy tiện, không thống nhất trong hướng dẫn, kiểm tra, xử lý trên thực tế vì mỗi địa phương sẽ hiểu theo cách khác nhau và hướng dẫn thực hiện khác nhau.

Tại Điều 58 của Dự thảo Luật PCCC&CNCH, Trung tá Nguyễn Văn Hải đề nghị quy định rõ hơn về hướng dẫn giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với những công trình trước đây không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Pin xe điện (3).jpg
Toàn cảnh buổi hội thảo chiều 9-9. Ảnh: HT

Trung tá Hải đánh giá, thực tế các công trình đã xây dựng trước đây không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng dẫn đến bị đình chỉ và quá trình khắc phục, sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém, ảnh hưởng đến lợi ích doanh nghiệp.

“Đề nghị quy định rõ hơn về điều này, vì thực tiễn cho thấy mỗi địa phương, mỗi cấp có hướng dẫn tăng cường giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khác nhau, mất nhiều thời gian, chí phí. Nhiều cơ sở chấp nhận đóng cửa chứ không thể áp dụng các biện pháp tăng cường kỹ thuật bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến cơ sở bị “bức tử”” – Trung tá Nguyễn Văn Hải góp ý kiến.

Đề xuất trang bị phương tiện chữa cháy pin xe điện

Nói về quy định liên quan đến lực lượng vũ trang cơ sở tham gia hoạt động PCCC, ông Nguyễn Công Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết, hiện nay quận Tân Phú đang thực hiện mô hình lực lượng vũ trang tham gia PCCC với 11 đội ở 11 phường.

Pin xe điện (2).jpg
Ông Nguyễn Công Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: HT

“Tuy nhiên, năm 2023, quận đã nâng cấp đội lên CNCH nhưng quy định chưa chi tiết về trang, thiết bị cho các lực lượng này. Hiện trang thiết bị của lực lượng này chỉ mang tính tự chủ, linh hoạt từ nguồn kinh phí xã hội hóa chứ nhà nước chưa thực sự hỗ trợ nhiều cho lực lượng này”- Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết và kiến nghị dự thảo Luật PCCC&CNCH cần bổ sung thêm các quy định liên quan vì lực lượng cơ sở này hoạt động rất hiệu quả và kịp thời tại chỗ.

Góp ý về quy định phòng cháy trong lắp đặt, sử dụng điện tại khoản c Điều 22 của Dự thảo Luật PCCC&CNCH, ông Trần Hải Nguyên - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 3, đề nghị bổ sung cụm từ “và có phương tiện chữa cháy phù hợp” đối với nơi ở có sử dụng phương tiện bằng điện.

“Trường hợp sử dụng thiết bị sạc xe điện thì thiết bị sạc phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, khu vực sạc xe điện phải có giấy phép ngăn cháy lan và có phương tiện chữa cháy phù hợp để bảo đảm an toàn về phòng cháy” – ông Nguyên đề xuất.

Theo ông Nguyên, trong trường hợp pin xe điện đang sạc cháy, kèm theo nổ, phương thức chữa cháy hiệu quả phải có lượng cát đủ để bao phủ hoặc sử dụng bình chữa cháy gốc nước, không chữa kịp thời dễ phát sinh cháy lan và cháy lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.