Đề xuất không miễn tiền thi hành án cho tội phạm tham nhũng

Uỷ ban Thường vụ tán thành việc không áp dụng miễn, giảm thi hành án khoản thu nộp ngân sách với người bị kết án về các tội phạm liên quan tham nhũng và quản lý kinh tế.

Đề cập về nội dung này trong dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự tại phiên họp chiều 12/8 của cơ quan thường trực Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho hay vẫn có rất nhiều ý kiến khác nhau về nội dung trên.

Có ý kiến đề nghị chỉ miễn giảm thi hành án vì lý do nhân đạo, mọi lý do khác không được xét. Một số ý kiến lại đề nghị bỏ quy định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án để bảo đảm hiệu lực pháp luật của bản án. Bởi việc để treo khoản nợ nhằm răn đe cũng như phòng ngừa việc cất giấu, tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành và cân nhắc quy định cho “khoanh” như cơ chế xử lý nợ xấu của ngân hàng. 

Theo ông Hiện, việc duy trì cơ chế xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án với khoản thu nộp ngân sách nhà nước là cần thiết. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn nên bỏ quy định này với trường hợp không xác định được nơi cư trú hoặc không xác định được tài sản của người phải thi hành án.

Với những trường hợp phạm các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phạm về tham nhũng và các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Uỷ ban Tư pháp cũng đề nghị không áp dụng việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

Lo ngại danh mục được xét miễn, giảm vẫn quá rộng, Chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý nêu quan điểm: "Đã là ngân sách thì một xu cũng phải được bảo vệ". Ông Lý đề nghị dự thảo điều chỉnh lại quy định các trường hợp được miễn, giảm các khoản thu cho ngân sách trong thi hành án.

Bảo vệ quan điểm của cơ quan soạn thảo dự luật, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường phân tích: Người ta bị lũ lụt, thiên tai không còn tài sản gì, khi đó cả nước phải chung tay cưu mang họ mà chúng ta lại không miễn giảm cho họ 100.000 tiền án phí thì cứng quá. “Hay một ông nghiện vốn đã không có tiền rồi, ngoài bị xử lý hình sự, còn bị phạt đến 20 triệu thì đến bao giờ mới thi hành án được”, ông Cường dẫn chứng và cho biết thực tế có những trường hợp chấp hành viên phải bỏ tiền túi ra để thi hành án cho đương sự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thừa nhận việc miễn giảm này là một thực tế vì có rất nhiều trường hợp không thể thi hành án được. “Ngay thuế má, tín dụng chúng ta còn phải miễn giảm nữa là thi hành án”, ông Hùng chia sẻ.

Theo Chí Hiếu (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.