Cựu thủ tướng Thái Lan về nước để đối mặt với cuộc điều tra tham nhũng

(PLO) – Cựu thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra đã trở về Bangkok hôm 10-8, xóa bỏ hoàn toàn nghi ngờ bà sẽ e ngại áp lực mà bỏ trốn một cách an toàn.

Bà Yingluck đã trở về sau một tháng đi nghỉ dưỡng bằng một chuyên cơ tư nhân của Singapore. Bà về đến Bangkok vào trưa ngày hôm qua và kín đáo rời khỏi sân bay quốc tế Don Mueang bằng một cửa riêng.

Cựu thủ tướng Thái Lan về nước để đối mặt với cuộc điều tra tham nhũng ảnh 1

Bà Yingluck Shinawatra là nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan

Trước đó, được sự đồng ý của chính phủ, bà Yingluck rời Thái Lan để đi nghỉ tại Châu Âu và Mỹ từ tháng 7. Trong chuyến đi này, các hoạt động của bà Yingluck được bảo mật khá kĩ, ngoại trừ việc bà có tham dự mừng sinh nhật lần thứ 65 cùng anh trai của mình, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hiện đang sống lưu vong ở Paris.

Khi trở về nước, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra của Tổ chức chống tham nhũng quốc gia NACC. Lý do là những lùm xùm xung quanh việc thất thoát tiền thuế trong chương trình hỗ trợ lúa gạo của nhà nước.

 Tuy nhiên, quá trình làm chính trị của bà vướng phải nhiều cáo buộc bê bối  về tham nhũng

Các chuyên gia của NACC đang nghiên cứu và cân nhắc các bằng chứng trước khi quyết định có đủ cơ sở để đưa bà Yingluck ra Tòa án tối cao, chuyên xét xử các nhân vật chính trị quan trọng hay không.

Nếu bị kết tội, ngoài việc phải ngồi tù, bà Yingluck sẽ bị cấm tham gia vào chính trường trong vòng 5 năm.

Trong khi đó, một ban điều tra của Ủy ban bầu cử đã báo cáo cho rằng nữ cựu thủ tướng này đã cùng với 8 cựu bộ trưởng nội các khác và giám đốc cảnh sát quốc gia, đã lạm dụng chức quyền, sử dụng công quỹ để điều khiển kết quả cuộc bầu cử hồi tháng 2-2014 . Nếu bị kết án , những người này sẽ phải ngồi tù tối thiểu là 10 năm, nộp phạt hơn 6000 USD và bị cấm tham gia vào mọi cuộc bầu cử trong 10 năm.

Nhân Chính (theo Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.