Đề xuất giảm thuế VAT với tất cả các loại hàng hóa

(PLO)- Các đại biểu cho rằng cần áp dụng giảm thuế VAT đối với tất cả các loại hàng hóa, đặc biệt là những hàng hóa thuộc nhóm khoa học công nghệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-5, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Các đại biểu đều bày tỏ ủng hộ với đề xuất giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng (VAT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu mức thuế suất 10%. Đồng thời, giữ nguyên nguyên tắc loại trừ các lĩnh vực đặc biệt như viễn thông, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng), vì những nhóm này không chịu thuế VAT, hoặc không thuộc nhóm kích cầu tiêu dùng.

Đề xuất giảm thuế VAT với tất cả các loại hàng hóa
Đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TP.HCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TP.HCM) cho rằng chính sách giảm 2% thuế VAT là chính sách đúng đắn và kịp thời. Tuy nhiên, ông đề nghị nên mạnh dạn áp dụng cho tất cả các mặt hàng nhằm tăng cường sức mua của người tiêu dùng. Bởi trong bối cảnh hiện nay cùng chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, Việt Nam cần phát huy và tăng cường nguồn nội lực, góp phần kích cầu về sản xuất, tiêu dùng.

Cạnh đó, ông Tuấn cũng cho rằng cần đánh giá tác động toàn diện các mặt hàng khi giảm thuế thì phần thuế thu được có đủ bù đắp cho phần giảm.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) cho hay Quốc hội đã nhiều lần thảo luận về giảm VAT trong các kỳ họp trước. Khi đó, nhiều đại biểu cũng đặt vấn đề kéo dài thời gian giảm thuế nhưng Chính phủ đề nghị cân nhắc do lo ngại ảnh hưởng đến thu ngân sách nên chỉ áp dụng trong sáu tháng.

Tuy nhiên, theo đại biểu Ngân, thực tế cho thấy những kỳ giảm thuế vừa qua thu ngân sách đã tăng. “Điều này có nghĩa việc giảm thuế VAT đã tác động đến tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng” – ông Ngân nhấn mạnh và cho biết để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025 thì tổng mức bán lẻ, doanh thu dịch vụ tiêu dùng phải tăng khoảng 12% trở lên.

de-xuat-giam-thue-vat-voi-tat-ca-cac-loai-hang-hoa-tran-hoang-ngan.jpg
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng tình với đại biểu Trần Anh Tuấn, ông Ngân cũng đề nghị cần áp dụng giảm 2% thuế VAT đối với tất cả các hàng hóa, đặc biệt là những hàng hóa là khoa học công nghệ.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến (đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu) đề nghị rà soát lại các nhóm hàng hóa, dịch vụ được bổ sung thêm vào diện giảm thuế như công nghệ thông tin, hóa chất, dầu mỏ tinh chế, than nhập khẩu...

Theo bà, việc này nhằm bảo đảm tính nhất quán và minh bạch trong áp dụng, tránh hiểu nhầm, mâu thuẫn với các nghị quyết trước đây cũng như quy định hiện hành của Luật Thuế Giá trị gia tăng.

Cũng như đại biểu Trần Anh Tuấn, nữ đại biểu đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề nghị bổ sung đánh giá cụ thể về khả năng tăng thu từ các sắc thuế khác nhờ hiệu ứng lan tỏa. “Điều này sẽ chứng minh rằng chính sách giảm thuế không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân đối ngân sách, ngược lại còn hỗ trợ phục hồi sản xuất, tạo nguồn thu bền vững hơn” – bà Yến nói.

Theo đề xuất của Chính phủ, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng đề xuất giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).

Mức này không áp dụng với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng). Thời gian áp dụng từ ngày 01-7-2025 đến hết ngày 31-12-2026.

Dự kiến số giảm thu ngân sách trong sáu tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026 khoảng 121,74 nghìn tỉ đồng. Trong đó, sáu tháng cuối năm 2025 giảm khoảng 39,54 nghìn tỉ đồng, năm 2026 giảm khoảng 82,2 nghìn tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.