Đề xuất đình chỉ trạm trưởng và trạm phó y tế xã vi phạm phòng, chống dịch

(PLO)- Trạm trưởng tiếp xúc với F0 nhưng xác định mình là F2; trạm phó là F1 nhưng vẫn uống trà, nhậu với chồng của trạm trưởng và 1 F0 khác...

Ngày 27-8, theo thông tin từ UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, huyện đã có văn bản gửi trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc về việc xử lý sai phạm đối với cán bộ trạm Y tế xã Phước Thuận do có sai phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, ngày 14-8 và 18-8, trên địa bàn xã Phước Thuận đã phát hiện 6 ca nhiễm Sars-CoV-2 liên quan đến trạm Y tế xã. Trong đó có F0 là bà N.T.Tr (trạm trưởng) và F1 là ông P.X.T (phó trạm)

Sau khi thực hiện việc truy vết, đối chiếu với tường trình, lời khai của các ca nhiễm và kết quả xác minh của công an xã, UBND xã Phước Thuận nhận định bà N.T.T và ông P.X.T đã có những sai phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, bà T. là trạm trưởng Trạm y tế xã Phước Thuận hạn chế về năng lực chuyên môn khi xác định dịch tễ chưa đầy đủ, chính xác đối với các trường hợp F1, F2 tại các khu nhà nghỉ, nhà trọ thuộc ấp Hồ Tràm, nhất là các nhà trọ, nhà nghỉ chật hẹp, có nguy cơ cao. Điều này dẫn đến tình trạng một số F1, F2 chuyển thành F0.

Ngoài ra, xác định dịch tễ của bản thân bà T. không chính xác (bà T. tiếp xúc với một F0 nhưng lại xác định mình là F2, sau chuyển thành F0). Điều này làm ảnh hưởng đến nhiều cán bộ, công chức xã Phước Thuận (khi bà T. thành F0, nhiều người chuyển thành F1 vì tiếp xúc, hội họp chung thường xuyên) phải đi cách ly. Việc này gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của xã Phước Thuận.

Sai phạm của lãnh đạo trạm Y tế được xác định đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch tại xã Phước Thuận-(Ảnh lấy mẫu xét nghiệm người dân ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận mới đây) 

Bà T. cũng thiếu trách nhiệm trong công tác chuyên môn khi chưa tổng hợp kịp thời, đầy đủ các số liệu báo cáo, dẫn đến sai sót; Chưa tham mưu kịp thời cho xã xây dựng các phương án phòng, chống dịch phù hợp theo từng giai đoạn cụ thể; kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm, kế hoạch tiêm vaccine.

Bản thân bà T. có tiếp xúc với một ca F0 nhưng khai báo truy vết chưa rõ ràng, chính xác.

Bà T. cũng buông lỏng quản lý khi chưa thực hiện nghiêm túc việc quản lý trụ sở trạm Y tế xã, để cho cấp dưới là ông P.X.T và chồng bà T. tiếp xúc với người ngoài, không tuân thủ 5K (cả hai ông cùng uống trà, nhậu với một F0 khác tên T.H.Q), làm lây lan dịch bệnh.

Về trường hợp ông P.X.T, trạm phó trạm Trạm y tế xã Phước Thuận đã vi phạm các quy định của Chỉ thị 16 như tiếp xúc với người ngoài không tuân thủ 5K (uống trà, nhậu với F1 là chồng bà T. và một F0 tên T.H.Q), làm lây lan dịch bệnh…

Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Phước Thuận, UBND huyện đề nghị trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đình chỉ công tác đối với bà N.T.T và ông P.X.T do thiếu tinh thần trách nhiệm làm lây lan dịch bệnh trên xã.

Huyện cũng đề nghị trung tâm cử viên chức điều hành hoạt động của trạm Y tế xã Phước Thuận; sớm bố trí nhân sự mới để ổn định công tác chuyên môn và công tác phòng, chống trên địa bàn xã Phước Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.