Đề xuất bổ sung lưu trữ tư từ dẫn chứng lưu trữ tài liệu đại dịch COVID-19

(PLO)- Nhiều đại biểu đồng tình việc bổ sung lưu trữ tư vào dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy định về tài liệu lưu trữ của cá nhân, gia đình, dòng họ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), hội thảo đã nhận được 15 ý kiến đóng góp từ đại diện các đơn vị, cơ quan chuyên môn TP.

gop-y-luat-luu-tru-sua-doi.jpg
Ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, chủ trì hội thảo. Ảnh: HỒNG THẮM

Góp ý tại hội thảo, ông Trương Đức Thành - Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực IV cho rằng hiện nay đang trong giai đoạn chuyển giao giữa lưu trữ hiện đại và lưu trữ truyền thống.

Từ lưu trữ tài liệu giấy, lưu trữ file, chữ ký sống... được chuyển qua kho lưu trữ, kho xây dựng, lưu trữ đám mây, chữ ký số, số hóa tài liệu cùng rất nhiều hình thức khác.

"Chính sự chuyển giao dẫn đến một số điều khoản trong Luật Lưu trữ hiện hành chưa được đồng bộ. Do đó, về lâu dài các đơn vị chuyên môn nên ứng dụng công nghệ vào việc lưu trữ" - ông Thành nhận định.

Lưu trữ
Ông Trương Đức Thành, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực IV đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: HỒNG THẮM

Theo ông Thành, việc ứng dụng công nghệ thông tin đồng nghĩa với việc truy cập kho lấy tài liệu sẽ dựa trên mật khẩu, mã số và lấy từ đám mây điện tử. Khi đó phòng chống thiên tai, hỏa hoạn sẽ được thay thế bằng phòng chống tin tặc, virus.

Tùy vào sự phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin mà mỗi đơn vị có cách lưu trữ khác nhau, có nơi lưu trữ số, có nơi lại lưu trữ giấy. Do đó, ông Thành kiến nghị các đơn vị tính toán để đồng bộ các điều luật giữa lưu trữ truyền thống và lưu trữ hiện đại.

Liên quan đến lưu trữ điện tử, Thạc sĩ Ngô Minh Tín, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng cần làm rõ định nghĩa thế nào là "mất", "làm mất" đối với tài liệu số.

"Hai thuật ngữ trên dễ xác nhận với tài liệu thông thường, tuy nhiên với tài liệu điện tử thì rất khó xác nhận là mất dưới dạng nào và trách nhiệm thuộc về ai" - Thạc sĩ Tín cho hay.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng nhất trí việc bổ sung nội dung mới về lưu trữ tư vào dự thảo Luật trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy định về tài liệu lưu trữ của cá nhân, gia đình, dòng họ.

Theo đó, việc lưu trữ tư sẽ được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý để thu hút nhiều hơn sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động lưu trữ, qua đó bảo đảm, phát huy tốt hơn giá trị của tài liệu lưu trữ tư.

Bàn về vấn đề lưu trữ tư, PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho rằng hiện có nhiều tổ chức thực hiện lưu trữ tư với mục đích rất nhân văn, có ý nghĩa cần được tạo điều kiện phát triển.

"Đơn cử như trường hợp lưu trữ tài liệu liên quan đến đại dịch COVID-19 của một số tổ chức tư nhân nhằm làm tài liệu ứng xử nếu không may xảy ra đại dịch tương tự trong tương lai" - PGS.TS Trần Hoàng Ngân dẫn chứng và cho rằng đây là một trong số các trường hợp lưu trữ tư cần được Luật tạo điều kiện phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.