Phó Chủ tịch TP.HCM kiến nghị có chế độ ưu đãi cán bộ văn thư, lưu trữ

(PLO)- Theo ông Ngô Minh Châu, cần có chế độ ưu đãi cho cán bộ văn thư, lưu trữ để thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, ổn định lâu dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, khảo sát phục vụ dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang làm trưởng đoàn.

Thông tin với đoàn, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết hiện nay TP.HCM đã đầu tư xây dựng công trình trung tâm lưu trữ TP giai đoạn 1 với tổng kinh phí là 420 tỉ đồng với 18 tầng. Đây là điều cần thiết để bảo quản 3.900 m tài liệu.

dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)
UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban Pháp luật Quốc hội, khảo sát phục vụ dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo báo cáo, hiện nay TP.HCM có 1.187 nhân sự làm công tác lưu trữ, đang bảo quản hơn 214.900 m giá tài liệu; phục vụ khai thác sử dụng tài liệu trên 30.000 lượt/năm.

TP.HCM đã triển khai liên thông kết nối hơn 1.100 đơn vị trên địa bàn. Trong đó, 100% các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn khi phát hành văn bản đều ứng dụng ký số và vận hành trên môi trường mạng.

Tính đến 31-8, TPHCM đã gửi, nhận trên 15 triệu hồ sơ qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu TP. Hiện nay, TP.HCM đang triển khai nền tảng số hóa, dự kiến hướng dẫn các đơn vị sử dụng, khai thác dữ liệu trong quý I-2024.

Ông Châu nhìn nhận, qua 10 năm thực hiện luật lưu trữ bên cạnh mặt được vẫn còn những tồn tại khó khăn. Đơn cử kinh phí cho công tác lưu trữ còn ít, kho lưu trữ tại một số cơ quan chưa được xây dựng mới, trang thiết bị bảo quản tài liệu chưa được đầu tư hiện đại.

du-an-luat-luu-tru-sua-doi-2-5047.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu thông tin với đoàn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Việc lập hồ sơ hiện hành vào cơ quan chưa được thực hiện như mong muốn, khối lượng hồ sơ, tài liệu tồn đọng chưa được xử lý còn rất lớn. Về ứng dụng công nghệ thông tin, tài liệu lưu trữ tại nhiều cơ quan chưa thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Các cơ quan, tổ chức chưa có cơ sở hạ tầng đồng bộ cũng như hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ.

Các văn bản vi phạm pháp luật do nhà nước ban hành chưa đồng bộ có nơi còn yếu, có những văn bản ban hành đã lâu chưa được bổ sung sửa đổi phù hợp với tình hình mới nên khi thực hiện còn gặp nhiều bất cấp, lúng túng. Đặc biệt, là những văn bản quy định về việc quản lý tài liệu điện tử, tài liệu số.

Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu kiến nghị quy định cụ thể về tài liệu điện tử và tài liệu số, quy định thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ cấp tỉnh.

“Cần có chế độ ưu đãi thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, ổn định lâu dài.Tôi thấy cán bộ, công chức khi được điều động nhận nhiệm vụ này, gần như là chỉ do yêu nghề. Chứ nếu tự nhiên mà chọn thì có rất ít cán bộ chọn công việc này” - ông Châu nhìn nhận.

luật lưu trữ (sửa đổi)
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Nguyễn Trường Giang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị bổ sung quy định chế tài trong công tác lưu trữ. Theo ông, phải có chế tài để các cơ quan có liên quan khi kiểm tra xử lý, xử phạt, tạo tính răn đe bắt buộc cao hơn.

Ngoài ra, lãnh đạo TP kiến nghị Bộ nội vụ cần xây dựng đề án thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, trong đó giải quyết các vấn đề về kinh phí, yêu cầu về kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin có liên quan.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết đoàn đại biểu sẽ tiếp thu các ý kiến của UBND TP.HCM để tổng hợp, báo cáo Quốc hội nghiên cứu trong công tác xây dựng dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.