Đề nghị truy tố 2 cha con hiếp dâm cô gái đến có thai

(PLO)- Giám định AND xác định người con trai chính là cha ruột của đứa con cô gái thiểu năng sinh ra.

Ngày 3-3, Thượng tá Đào Quang Châu, Phó Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã ký kết luận điều tra vụ án hai cha con hiếp dâm cô gái bị thiểu năng trí tuệ dẫn đến sinh con xôn xao dư luận mà PLO từng phản ánh.

Theo đó, công an đã đề nghị truy tố Nguyễn Thành Tâm (43 tuổi) và con trai là Nguyễn Hữu Thành (20 tuổi) về tội hiếp dâm.

Dù đã 20 tuổi, sinh con nhưng Tuyết vẫn thích chơi gấu bông. Ảnh: PN

Theo kết luận điều tra, ngày 22-5-2019, bà L., mẹ của Tuyết (đã đổi tên, sinh năm 2000), bị bệnh thiểu năng trí tuệ từ nhỏ đến cơ quan công an trình báo, con bà bị cha con ông Tâm là hàng xóm hiếp dâm từ cuối năm 2018 dẫn đến có thai.

 Qua điều tra, CQĐT xác định lợi dụng gia đình đi vắng và Tuyết bị thiểu năng cha con ông Tâm đã nhiều lần quan hệ với Tuyết. Hai bị can Tâm và Thành thừa nhận đều biết Tuyết bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, thường xuyên ở nhà một mình và cuối năm 2018, Tâm đã cưỡng bức quan hệ với Tuyết một lần. Riêng người con trai là Thành thừa nhận đã ba lần ép buộc Tuyết quan hệ tình dục khi Tuyết ở nhà một mình. Trong thời gian điều tra, tháng 8-2019, Tuyết sinh một bé trai ở Bệnh viện An Phước (Phan Thiết).

Theo CQĐT, hai bị can là cha con ông Tâm có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, hoàn toàn nhận thức được việc giao cấu với người thiểu năng là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên để thỏa mãn dục vọng thấp hèn, lợi dụng tình trạng của Tuyết là người bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi (kết luận của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa) đã nhiều lần giao cấu dẫn đến có thai và sinh con. Theo kết luận của Phân viện khoa học hình sự, Bộ Công an tại TP.HCM về giám định AND thì Nguyễn Hữu Thành là cha ruột của đứa bé do cô Tuyết sinh ra.

Trước đó, tiếp xúc với chúng tôi, Tuyết có khuôn mặt đẹp như thiên thần và dù chậm chạp, ngôn ngữ nghèo nàn nhưng vẫn nhớ rõ và kể lại những lần bị cha con ông Tâm hiếp dâm. Theo Tuyết, lần đầu tiên khi ông Tâm khống chế, Tuyết đã la lớn nhưng ông này đã đe dọa sẽ giết chết nên quá sợ, không dám phản kháng và đã bị ông Tâm thực hiện hành vi đồi bại rất nhiều lần. Riêng Thành (con ông Tâm) thì Tuyết chỉ rõ những nơi mà thanh niên này khống chế mình.

Theo bà L., mẹ của Tuyết, từ nhỏ khi sinh ra Tuyết đã bị chậm phát triển, nay dù 20 tuổi nhưng Tuyết như một đứa trẻ 7-8 tuổi. Do cha mẹ lo mưu sinh nên Tuyết thường ở nhà một mình và thích chơi gấu bông như trẻ nhỏ. Đáng nói là hai bị can xâm hại hiếp dâm Tuyết lại là người họ hàng vì ông Tâm là chồng cô ruột và Tuyết gọi bằng dượng.

CQĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã quyết định khởi tố bị can đối với cha con ông Tâm về tội hiếp dâm. Trong đó bị can Tâm bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại. Riêng Nguyễn Hữu Thành bị bắt tạm giam từ ngày 3-1-2020 đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.