Đề nghị loại cán bộ QLTT từng buôn lậu ra khỏi ngành

 (PLO) – Người chưa được xóa án tich vẫn trúng tuyển vào ngành

Ngày 24-3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định có văn bản báo cáo Sở Công Thương, Cục QLTT (Bộ Công Thương) việc bà Vũ Thị Thu Hương (38 tuổi, kiểm sát viên trung cấp thị trường Đội QLTT số 7, thuộc Chi cục QLTT tỉnh) chưa được xóa án tích tội buôn lậu nhưng vẫn trúng tuyển vào ngành.

Theo đó, Chi cục QLTT Bình Định đã đề nghị cơ quan thẩm quyền loại bà Hương ra khỏi ngành QLTT hoặc chuyển công tác khác. Ngày 20-3, TAND tỉnh Bình Định có văn bản xác nhận: ngày 26-6-1997, bà Vũ Thị Thu Hương bị TAND tỉnh này phạt 12 tháng tù về tội buôn lậu. Bà Hương đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận xóa an tích.

Gần đây, một số người đã tố giác sự bất minh về lý lịch của bà Hương. Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho biết năm 1997 bà Hương bị bắt vì tham gia buôn lậu thuốc lá và bị TAND tỉnh Bình Định phạt 12 tháng tù giam. Trong khi chưa chấp hành phạt tù, bà Hương bỏ trốn khỏi địa phương và sau đó bị bắt tại TP Đà Nẵng theo lệnh truy nã toàn quốc.

Năm 2007, bà Hương được Chi cục QLTT Bình Định ký hợp đồng lao động làm tạp vụ. Sau khi có bằng bổ túc văn hóa, cao đẳng kế toán của một trường đào tạo nghề ở địa phương, bà Hương được chuyển sang làm văn thư rồi làm kế toán. Tháng 4-2013, bà Hương tham dự kỳ thi tuyển công chức do UBND tỉnh Bình Định tổ chức và trúng tuyển vào Chi cục QLTT. Tháng 9-2013, bà Hương được bổ nhiệm làm kiểm sát viên trung cấp thị trường, công tác tại Đội QLTT số 7. Trong lý lịch của mình, bà Hương không khai đã có tiền án về tội buôn lậu. Theo một số cán bộ Chi cục QLTT Bình Định, bà Hương được cử đi đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm là nhờ có mối quan hệ “mật thiết” với một lãnh đạo chi cục vừa nghỉ hưu đầu năm nay.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trịnh Xuân Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định, cho biết trường hợp bà Hương không được dự tuyển công chức theo quyết định của chủ tịch UBND tỉnh do chưa được xóa án tích. Tuy nhiên, cơ quan chủ quản đã không thẩm tra lý lịch của người đăng ký dự tuyển công chức. Hiện Sở Nội vụ đang xem xét, làm thủ tục hủy quyết định tuyển dụng công chức đối với bà Hương. Trong khi chờ quyết định của cơ quan thẩm quyền, bà Hương vẫn công tác bình thường.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.