Đề nghị khai trừ đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh

(PLO)- Đề nghị cảnh cáo ông Dương Anh Điền, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Từ ngày 6 đến 8-9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ thứ VI. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận nhiều nội dung liên quan đến cán bộ cấp cao.

Đề nghị khai trừ đảng ông Trịnh Xuân Thanh

Thông báo của UBKT Trung ương cho biết xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Thực hiện Thông báo số 89-TB/UBKTTW, ngày 11-7-2016 của UBKT Trung ương kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Thanh, UBKT Trung ương nhận thấy những khuyết điểm, vi phạm của ông rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Trong quá trình kiểm điểm, ông Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực; chưa thành khẩn, tự giác nhận vi phạm, khuyết điểm.

Căn cứ trên các sai phạm và quy định hiện hành, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Thanh.

Ông Trịnh Xuân Thanh.

Cảnh cáo ông Dương Anh Điền, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Thực hiện Thông báo số 94-TB/UBKTTW, ngày 20-7-2016 của UBKT Trung ương kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng và một số cá nhân; 

Sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các ông Dương Anh Điền, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP, UBKT Trung ương nhận thấy những khuyết điểm, vi phạm của ba ông đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc. 

Trong quá trình kiểm điểm, các cán bộ trên tỏ ra nghiêm túc, tự giác nhận rõ thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật.

Trên các căn cứ có được, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Điền, ông Nam bằng hình thức cảnh cáo; ông Linh bằng hình thức khiển trách.

Khiển trách đảng đối với ông Lê Văn Quân

Ông Lê Văn Quân là đảng viên Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ Công ty Cổ phần Xăng dầu, Dầu khí Phú Thọ thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

UBKT cho biết ông Quân có các khuyết điểm, vi phạm khi là bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng đã quyết định giới thiệu đoàn viên với tổ chức Đảng để xem xét, kết nạp Đảng sai quy định. 

UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật ông Quân bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, cũng tại cuộc họp này, UBKT Trung ương đã tham gia ý kiến với đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Bí thư, Bộ Chính trị đối với ba trường hợp; giải quyết khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền hai trường hợp; đồng thời xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề đối với một số ban như Ban Cán sự Đảng Bộ VH-TT&DL, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và một số cá nhân liên quan.

Thông qua giám sát, UBKT Trung ương đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân và yêu cầu có biện pháp, giải pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.