Vì sao chưa thể kiểm điểm kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh?

(PLO)- Chủ yếu các nội dung kiểm điểm ông Trịnh Xuân Thanh là các sai phạm khi còn công tác tại PVC. Do đó BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang không có đủ thông tin nên không thể kiểm điểm, phản biện đầy đủ các nội dung để có hình thức kỷ luật.
Xem thêm: Bí thư và cựu bí thư đều nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ ông Trịnh Xuân Thanh

Vì sao chưa thể kiểm điểm kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh? ảnh 1
Ông Trịnh Xuân Thanh. Ảnh tư liệu

Liên quan đến vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, sáng 3-8, trao đổi qua điện thoại với PV báo Pháp luật TP.HCM, ông Lê Công Lý - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: “Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 124-TB/VPTU về kết quả hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang. Nội dung cụ thể kết quả hội nghị thể hiện trong thông báo và báo chí liên hệ với Văn phòng Tỉnh ủy để được cung cấp thông báo này”.

Vì sao chưa thể kiểm điểm kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh? ảnh 2
Chiếc xe tư nhân ông Trịnh Xuân Thanh được gắn biển số xanh.

Với trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng việc tiến hành kiểm điểm căn cứ trên cơ sở tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh của Đoàn Kiểm tra, UBKT Trung ương và bản kiểm điểm cá nhân của ông Trịnh Xuân Thanh.
Tập thể BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tập trung thảo luận trách nhiệm của ông Thanh trong việc quản lý, điều hành để xảy ra thua lỗ tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan chức năng; việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện chế độ và sử dụng xe tư nhân gắn biển số xanh từ khi về công tác tại Hậu Giang.
Tuy nhiên, qua thảo luận, BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhận thấy việc thua lỗ tại PVC từ những năm 2011-2013, do nhiều nguyên nhân và BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang chưa có đầy đủ thông tin, không nắm rõ vụ việc này, do vậy không có cơ sở để phản biện trong quá trình kiểm điểm ông Trịnh Xuân Thanh. Từ đó BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đề nghị đoàn kiểm tra làm việc cụ thể với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PVC.

Chiếc xe đã được trả về biển số "nguyên thủy" của mình.

Để rõ hơn việc kiểm điểm đối với ông Trịnh Xuân Thanh, PV báo Pháp luật TP.HCM đã liên lạc với ông Lê Công Lý - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang. Ông Lý cho biết: “Chủ yếu các nội dung kiểm điểm ông Trịnh Xuân Thanh là các sai phạm khi còn công tác tại PVC. Tuy nhiên, BCH Đảng bộ tỉnh không nắm hết quá trình của ông Thanh tại PVC nên không thể kiểm điểm, phản biện đầy đủ các nội dung để có hình thức kỷ luật. Do vậy hội nghị BCH Đảng bộ thống nhất đề nghị như trong Thông báo 124 và đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương đã ghi nhận để xin ý kiến”.

Xem thêm: Bí thư và cựu bí thư đều nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ ông Trịnh Xuân Thanh

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.